Kiểm điểm vụ mua bán trái phép cây sanh 100 tuổi

Thời sựThứ Sáu, 12/11/2010 03:41:00 +07:00

(VTC News) – UBND huyện Mang Yang đã điều tra xác minh mức độ sai phạm của một số cán bộ xã Lơ Pang trong quá trình xác minh cây rừng tự nhiên làm cây cảnh.

(VTC News) – Như VTC News ngày 19/8 đã thông tin về vụ khai thác trái phép cây rừng tự nhiên ở xã Lơ Pang (huyện Mang Yang, Gia Lai), Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn chỉ đạo kiểm điểm các tập thể và cá nhân sai phạm trong vụ việc này.

Theo đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra và xác minh mức độ sai phạm của cán bộ Kiểm lâm địa bàn thuộc Hạt Kiểm lâm Mang Yang để xử lý đúng theo quy định pháp luật. Đồng thời, UBND huyện Mang Yang điều tra xác minh mức độ sai phạm của một số cán bộ xã Lơ Pang trong quá trình xác minh cây rừng tự nhiên làm cây cảnh.

Cây sanh hơn trăm tuổi bị lực lượng chức năng thu giữ 

Trước đó, Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã bắt quả tang ô tô BKS 77H-4776, do Trần Văn Vinh (25 tuổi, trú tại huyện Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định) điều khiển, chở cây sanh lớn hơn 100 năm tuổi, có đường kính gốc hơn 1m. Vinh khai nhận chở thuê cho ông Mai Văn Dư (trú tại xã Bình Hoà, huyện Tây Sơn, Bình Định).

Cây sanh này có nguồn gốc từ gia đình ông Hnưng, ở làng Hlin, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang. Ông Hnưng bán cho ông Phạm Văn Đồng ở phường Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai, với giá 8,5 triệu đồng. Sau đó, ông Đồng bán lại cho ông Dư, được UBND xã Lơ Pang và Kiểm lâm địa bàn ký xác nhận.

Tuy nhiên, theo quy định của UBND tỉnh Gia Lai, việc khai thác, vận chuyển, mua bán cây rừng làm cây cảnh phải do chính quyền và ngành chức năng cấp huyện trở lên xác nhận. Như vậy, việc UBND xã Lơ Pang và Kiểm lâm địa bàn ký xác nhận mua bán và vận chuyển cây sanh hơn 100 năm tuổi ra khỏi địa bàn xã Lơ Pang là trái thẩm quyền, nên Công an huyện Mang Yang phải tạm giữ cây để xử lý.

Yến Viễn  
Bình luận
vtcnews.vn