Hà Nội bất ngờ “bịt” lại ngã tư

Thời sựThứ Ba, 09/11/2010 12:51:00 +07:00

Sáng nay 9/11, nhiều người dân Thủ đô bất ngờ khi một số ngã tư sau khi được “cởi trói” hồi đầu tháng 6 vừa qua đã bị bịt lại.

Sáng nay 9/11, nhiều người dân Thủ đô bất ngờ khi một số ngã tư sau khi được “cởi trói” hồi đầu tháng 6 vừa qua đã bị bịt lại.
  

Theo quan sát của phóng viên, dải phân cách mềm đã được “tái lập” tại 2 ngã tư Láng- Nguyễn Chí Thanh và ngã tư Đê La Thành - Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội).

 

Như vậy là, 5 tháng sau khi được “cởi trói”, 2 ngã tư này đã bị bịt lại.

 

Tháng 4/2009, Sở GTVT Hà Nội đã tiến hành tổ chức lại giao thông tại 66 ngã tư trên toàn thành phố bằng cách xây liền dải phân cách hay dựng rào chắn bằng inox. Đầu tháng 6/2010, Sở GTVT Hà Nội đã tháo dỡ hàng rào tại một số điểm “nóng” về ùn tắc sau hơn một năm tiến hành “bịt”.

 

Tại ngã tư Đê La Thành - Nguyễn Chí Thanh, người dân lại phải đi vòng. 

Trước đó, tại phiên họp giao ban của UBND TP Hà Nội ngày 15/6, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo tỏ ý không đồng tình với cách làm “âm thầm” của ngành giao thông vận tải khi tiến hành tháo rào chắn tại một số ngã tư mới đây; còn Trưởng phòng Cảnh sát giao thông thành phố đã đề xuất “bịt” lại.

Theo V. Anh/Gia đình & Xã hội
Bình luận
vtcnews.vn