Xe chở hiệu phó Trường CĐ Y gây tai nạn chết người

Thời sựThứ Sáu, 29/10/2010 12:26:00 +07:00

(VTC News) - Chiếc xe ôtô 4 chỗ ngồi bẻ lái vượt lên đã tông trực diện một xe khác đi ngược chiều. Hậu quả 1 người chết và 7 người bị thương.

(VTC News) - Chiếc xe ôtô 4 chỗ ngồi bẻ lái vượt lên đã tông trực diện một xe khác đi ngược chiều. Hậu quả 1 người chết và 7 người bị thương.

Khoảng 22 giờ 10 phút ngày 28/10, xe ôtô 4 chỗ ngồi mang BKS 37V-1229 và một xe 4 chỗ ngồi khác (không rõ biển số) cùng lưu thông trên đường Minh Khai (TP Vinh - Nghệ An; hướng bến xe Vinh - quảng trường Hồ Chí Minh). Khi đi gần hết đường Minh Khai, xe 37V-1229 bất ngờ tăng tốc vượt lên đã đâm trực diện vào xe 4 chỗ ngồi mang BKS 37V-2231 lưu thông hướng ngược lại.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn 

Hậu quả của vụ tai nạn khiến 8 người ngồi trên 2 xe bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, trong đó tài xế điều khiển xe 37V-2231 tên là Trần Quốc Hoàn (SN 1981 - trú xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đến bệnh viện thì tử vong. Đầu và kính chắn gió cả hai xe bị vỡ và biến dạng, mảnh kính và nhựa vương vãi dưới lòng đường.


Phía CSGT cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn trên xe 37V 1229 có 5 người: tài xế Tống Quốc An (trú ở Khối 11, phường Bến Thủy, TP Vinh - hiện là hiệu phó Trường cao đẳng Y Hà Tĩnh); chị Nguyễn Thị Kiểu và chị Tống Diệu Linh (cùng trú Khối 11, phường Bến Thủy); chị Nguyễn Thị Mậu (SN 1973 - trú phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) và con gái Nguyễn Thị Hoài Thanh (SN 2003). Xe trên đường đón cháu Thanh đi học thêm về.


Đến gần 23 giờ hiện trường mới được giải tỏa 

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an TP Vinh đến hiện trường giải tỏa ách tắc giao thông và hướng dẫn các xe lưu thông vào đường Minh Khai quay trở lại. Đến khoảng 22 giờ 50 phút, xe cứu hộ mới đến cẩu xe gặp nạn đi nơi khác, tuyến đường này mới được lưu thông trở lại bình thường.


Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn