Dừng DA bauxite hay không là chuyện lớn, cần lắng nghe

Thời sựChủ Nhật, 24/10/2010 07:27:00 +07:00

Sau thảm họa vỡ hồ chứa bùn đỏ trong khai thác bauxite ở Hungary, nhiều nhân sĩ, trí thức, ĐBQH Việt Nam đã bày tỏ sự lo lắng về dự án bauxite tại Tây Nguyên.

Chính phủ đang lắng nghe các kiến nghị về các dự án bauxite, nhưng quyết định cuối cùng thì cần phải có thời gian, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với báo chí sáng 23/10.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc trả lời phỏng vấn báo chí  

Không nằm trong nội dung của kỳ họp Quốc hội thứ tám đang diễn ra, song lo ngại về vấn đề môi trường của các dự án bauxite tại Tây Nguyên sau sự cố bùn đỏ ở Hungary đã được nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ với báo chí.

Kiến nghị ngừng triển khai các dự án bauxite cũng đã được nhiều nhân sĩ, trí thức gửi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Sát kỳ họp Quốc hội thứ tám, đại biểu Dương Trung Quốc cũng đã gửi thư đến Chủ tịch Quốc hội, đề nghị tại kỳ họp này, Chủ tịch Quốc hội cần bày tỏ một thái độ rõ ràng đối với những ý kiến quan ngại của nhân dân về các dự án bauxite.

Ông Quốc cũng cho biết sẽ đề nghị Chính phủ báo cáo rõ với Quốc hội những nội dung liên quan đến môi trường của các dự án bauxite ở Tây Nguyên.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc, những lo ngại của người dân, nhân sĩ trí thức là cần thiết, phải lắng nghe, nhưng việc phân tích để có quyết định cuối cùng thì cần có thời gian. Vì đây là chủ trương đã được Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội chỉ đạo.

“Chính phủ sẽ có quyết sách cuối cùng về vấn đề này, trên tinh thần đảm bảo hiệu quả kinh tế, hiệu quả môi trường và phát triển bền vững”, Bộ trưởng Phúc cho biết.

Bộ trưởng cũng cho rằng, cần phải tiếp tục nghiên cứu toàn diện hơn về vấn đề công nghệ, vấn đề an toàn, vấn đề môi trường trong tình hình thời tiết hiện nay để có quyết định chính xác, kịp thời trên cơ sở lắng nghe ý kiến mọi tầng lớp, mọi nhân sĩ trí thức.

Về ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ có quan điểm rõ ràng về dự án bauxite ngay tại kỳ họp này, ông Phúc cho biết: “Chắc chắn kỳ họp này sẽ nhiều chất vấn về bauxite. Các thành viên Chính phủ sẵn sàng trả lời về vấn đề này” .

“Chúng tôi đang tập hợp đầy đủ ý kiến để báo cáo Bộ Chính trị và Quốc hội. Còn việc có dừng dự án hay không là vấn đề lớn. Việc có dừng các dự án bauxite hay không, Trung ương, Chính phủ, Quốc hội sẽ xem xét cụ thể sau. Nhà nước của chúng ta là do dân, vì dân do đó những hoạt động của Nhà nước là vì nhân dân. Khi người dân có ý kiến Nhà nước luôn lắng nghe”, Bộ trưởng nói.

 Đại biểuNguyễn Đình Xuân(Tây Ninh):

Nếu động đất cấp 8, cấp 9 thì sao?

Sau sự cố bùn đỏ ở Hungary, QH nên quan tâm và nên yêu cầu Chính phủ có báo cáo cụ thể, chi tiết. Cá nhân tôi đề nghị các cơ quan hữu quan cung cấp thêm tài liệu cho ĐBQH và có những giải trình về những điều mà cử tri quan tâm, đặt ra. Đồng thời, về những điều cử tri quan tâm, chúng ta phải công khai, lắng nghe nhiều chiều. Chúng ta cần phải xem xét vấn đề thận trọng, nhất là những biện pháp an toàn, biện pháp dự phòng nếu có sự cố xảy ra để làm sao thiệt hại nếu có là thấp nhất.

Ví dụ, dự án chịu được động đất cấp 7 nhưng nếu là cấp 8-9 thì sao. Trong trường hợp đấy phải dự đoán được tình hình như thế nào và chúng ta đối phó thế nào. Tất cả điều đó phải được tính toán. Tất nhiên, tôi biết họ đã có đánh giá tác động môi trường của dự án nhưng đánh giá ấy có được công bố cho mọi người biết và có phải bổ sung gì không?

Đại biểuDương Trung Quốc (Đồng Nai):

Chính phủ phải chủ động thông tin

Tôi rất muốn ở diễn đàn QH kỳ này, chương trình QH kỳ này nên đề cập tới. Tôi sẽ chất vấn vấn đề bauxite tại hội trường. Vì tôi nghĩ rằng vấn đề bauxite là vấn đề khoa học và giữa lý thuyết và thực tế luôn luôn có khoảng cách. Ví dụ, Chính phủ đang đầu tư tiền để khai thác than, thăm dò than dưới đồng bằng. Đương nhiên việc thăm dò cứ làm nhưng phương thức tổ chức một dự án lớn tôi nghĩ cần phải xem lại. Chính dự án bauxite là một bài học để chúng ta có thể có được những quy trình làm dân chủ nhất, hiệu quả nhất và trách nhiệm cao nhất. Kể cả về phía Chính phủ, phía QH và phía người dân. Người dân cũng phải có trách nhiệm về việc này.

Ngoài ra, tôi cho rằng để tạo sự đồng thuận cao thì Chính phủ phải chủ động cung cấp thông tin chứ không phải cứ dư luận lên tiếng mới ứng phó. Chính phủ có đề cập tới vấn đề “nóng” mới thể hiện sự tôn trọng đối với người dân. 

Theo Thời báo kinh tế Việt Nam/Pháp luật TPHCM

Bình luận
vtcnews.vn