Ngập lụt miền Trung còn kéo dài 2-3 ngày nữa

Thời sựThứ Sáu, 22/10/2010 06:41:00 +07:00

(VTC News) – Tình trạng ngập lụt vùng trũng, đồng bằng ở hạ lưu sông Cả (Nghệ An), các sông Hà Tĩnh giảm dần, nhưng vẫn còn kéo dài khoảng 2-3 ngày tới.

(VTC News) – Tình trạng ngập lụt vùng trũng, đồng bằng ở hạ lưu sông Cả (Nghệ An), các sông Hà Tĩnh giảm dần, nhưng vẫn còn kéo dài khoảng 2-3 ngày tới.

Thông tin trên vừa được Trung tâm dự báo KTTVTW cho biết trong bản tin dự báo cuối cùng của đợt lũ vừa qua.

Theo đó, lũ các sông ở Nghệ An đến Quảng Bình đang xuống. Mực nước lúc 7 giờ ngày 21/10 trên sông Cả tại Nam Đàn: 6,90m, ở mức BĐ2; Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ: 12,65m, trên BĐ2: 0,65m; tại Hòa Duyệt: 10,32m, dưới BĐ3: 0,18m; Sông La tại Linh Cảm: 5,69m, trên BĐ2: 0,19m; Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 1,90m, dưới BĐ2 : 0,30m.

Tình trạng ngập lụt tại các tỉnh miền Trung được dự báo còn kéo dài 2-3 ngày tới (Ảnh: VTC News) 
Dự báo, lũ các sông ở Nghệ An đến Quảng Bình tiếp tục xuống. Sáng 22/10, mực nước trên các sông có khả năng như sau: Sông Cả tại Nam Đàn xuống mức 6,20m, dưới BĐ2: 0,70m; Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ xuống mức: 11,5m, dưới BĐ2: 0,5m; tại Hòa Duyệt xuống mức: 9,50m, trên BĐ2: 0,5m; Sông La tại Linh Cảm xuống mức 5,10m, trên BĐ1: 0,60m; Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 1,50m, trên BĐ1: 0,30m; các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.

Tình trạng ngập lụt vùng trũng, đồng bằng ở hạ lưu sông Cả (Nghệ An), các sông Hà Tĩnh giảm dần, nhưng vẫn còn kéo dài khoảng 2-3 ngày tới.

Trung tâm dự báo KTTVTW cũng dự báo, các sông Nam Bộ do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên tiếp tục lên.

Ngày 22/10, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,05m.

Đến ngày 25/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 3,20m; tại Châu Đốc lên mức 2,75m; tại các trạm chính vùng ĐTM và TGLX lên mức BĐ2 - BĐ3.

Kiều Minh

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.
Bình luận
vtcnews.vn