2 chiếc thuyền lật úp giữa dòng nước lũ

Thời sựThứ Ba, 19/10/2010 11:20:00 +07:00

(VTC News) - Nghe tiếng kêu cứu của 2 người đàn ông chới với giữa dòng nước chảy xiết, chiếc thuyền chở 3 người vội chèo đến ứng cứu nhưng cũng bị lật úp.

(VTC News) - Nghe tiếng kêu cứu của 2 người đàn ông chới với giữa dòng nước chảy xiết, chiếc thuyền chở 3 người vội chèo đến ứng cứu nhưng cũng bị lật úp.

Khoảng 7 giờ 45 phút sáng ngày hôm nay (19/10), đội cứu hộ Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang ngược dòng sông Ngàn Phố đi tiếp ứng lương thực cho đồng bào vũng lũ bị cô lập. Khi đi ngang qua địa phận cầu Tràn thuộc địa bàn xã Sơn Giang (giáp thị trấn Phố Châu) thì nghe tiếng gọi cứu từ giữa dòng sông.

Vị trí cầu Tràn nơi xảy ra vụ chìm thuyền sáng nay - ảnh chụp sáng 19/10 

Tiến sát lại gần, đội phát hiện 3 người vẫy vùng giữa dòng nước cháy xiết trong sự bất lực, 2 người khác đang bám víu vào mạn thuyền đã bị lật úp và mắc kẹt vào thành cầu.

Lập tức đội cứu hộ cho 2 chiếc ca nô áp sát giải cứu nạn nhân nhưng dòng nước chảy xiết làm công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình trên, Trung tá Trần Kim Anh - Đội phó đội Cảnh sát giao thông, tổ trưởng tổ tuần tra đội cứu hộ huyện, đồng thời là người có mặt tại hiện trường chỉ đạo các chiến sỹ cột cây vào phao cứu sinh rồi ném ra cho nạn nhân ôm.

Sau 15 phút vật lộn, cả 5 người đều được đưa lên bờ an toàn. Danh tính 5 người may mắn sống sót được xác định gồm: Nguyễn Văn Dinh, Nguyễn Quốc Khánh, Dương Văn Mỹ, Dương Văn Hào, Cao Văn Tưởng; tất cả cùng trú tại xóm 13 xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn. Thời điểm xảy ra tai nạn hai anh em ruột Nguyễn Văn Dinh và Nguyến Quốc Khánh đi đánh cá gặp nạn; chiếc thuyền chở 3 anh Mỹ, Hào và Tưởng nhìn thấy chèo đến cứu nhưng cũng bị nước chảy xiết làm lật thuyền.

Mực nước tiếp tục lên, Hà Tĩnh đề nghị điều xe lội nước cứu dân

Tối ngày 18/10, thời tiết ở Hà Tĩnh lại tiếp tục mưa lớn, cộng thêm việc hồ Kẻ Gỗ xả nước để bảo đảm an toàn, nên ngay trong sáng nay 19/10 nước lũ đã dâng trở lại, QL 1A lại tiếp tục bị chia cắt ở Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên) và Vượng Lộc (huyện Can Lộc).

Trao đổi với VTC News, ông Trần Minh Kỳ - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh này đang đề nghị QK4 điều 3 xe lội nước vào tham gia công tác di dân ra khỏi vùng nguy hiểm và tiếp tế lương thực trong tình trạng nước dâng cao.

Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn