Đợt mưa lũ mới tại miền Trung hiện làm chết 30 người

Thời sựThứ Hai, 18/10/2010 06:04:00 +07:00

(VTC News) - Người chết vì mưa lũ hiện lên tới 30 người. Chưa kể 1 người chết, 2 người mất tích do lốc ở Huế và số người trên xe bị lũ cuốn trôi tại Hà Tĩnh.

(VTC News) – Số người thiệt mạng vì mưa lũ miền Trung vừa được cập nhật đã lên tới 30 người. Chưa kể 1 người chết, 2 người mất tích do lốc tại Huế và số hành khách chưa cứu được trên xe khách bị cuốn trôi tại Hà Tĩnh.

Ban chỉ đạo PCLBTW cho biết, theo thống kê ban đầu của các địa phương, trong số 30 người chếtthì Hà Tĩnh nhiều nhất: 13 người, tiếp đó là Nghệ An: 12 người; Quảng Bình: 5 người. Ngoài ra tại Thừa Thiên Huế có 1 người chết và 2 người mất tích do lốc và bất cẩn khi đi qua sông.

Nơi xe khách bị chìm tại đoạn đường quốc lộ 1A qua địa phận xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh (Ảnh: Bee.net.vn) 
Tại Hà Tĩnh, sáng nay (18/10), một ô tô khách bị trôi tại khu vực Hồng Lĩnh (Quốc lộ 1A), hiện đã cứu được 17 người/37 người; số người thiệt hại đang xác minh.

Mưa lũ cũng làm 1 người mất tích tại Quảng Bình, hiện cũng đang được xác minh.

Thiệt hại về nhà cửa, đến nay có 152.203 nhà bị ngập (Nghệ An: 15.166 nhà; Hà Tĩnh: 83.517 nhà; Quảng Bình: 53.520 nhà).

Các thiệt hại khác địa phương đang được tiêp tục cập nhật.

Cũng theo Ban chỉ đạo PCLBTW, công tác sơ tán dân và cứu hộ tại Nghệ An (tính đến 6 giờ sáng nay (18/10), đã sơ tán đến nơi an toàn được 2.275hộ.

Tại Hà Tĩnh, tính đến 6 giờ sáng nay (18/10), đã cứu được 928 người dân; Đã sơ tán đến nơi an toàn được 17.000 hộ (68.000 người) của các huyện Hương Khê, Vụ Quang, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Lộc Hà, Nghi Xuân, Hương Sơn...

Hà Tĩnh cũng huy động 40 xuồng cao tốc và hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ, lực lượng dân quân tự vệ tại chỗ tổ chức ứng cứu, cứu trợ, sơ tán dân ra khỏi vùng ngập sâu đến nơi an toàn; Huy động 50 tấn mỳ tôm, 50.000 lít nước uống đóng chai để cứu trợ cho nhân dân vùng Hương Khê, Vụ Quang, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên; trích ngân sách 15 tỷ đồng để hỗ trợ các huyện mua lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu cứu trợ nhân dân vùng lũ.

Tại Quảng Bình, tính đến 18 giờ chiều qua (17/10), đã sơ tán đến nơi an toàn được 10.626 hộ (47.997 người) thuộc các huyện Quảng Ninh, Tuyên Hoá, Minh Hoá, Bố Trạch, Quảng Trạch; Đã huy động 30 xuống, ca nô, hàng chục xe các loại, 300 cán bộ, chiến sỹ, 200 đoàn viên thanh niên trực tiếp tới vùng ngập để cứu hộ, di dời dân.

Ban chỉ đạo PCLBTW nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm để đối phó mới mưa lũ hiện nay là tiếp tục tổ chức tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình có người bị nạn.

Đồng thời, tham mưu, cứu hộ, cứu trợ khẩn cấp nhân dân vùng ngập lũ. Kiểm tra, rà soát và có biện pháp đối phó đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ chứa.

Cung cấp lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết khác cho nhân dân vùng ngập lũ, vùng bị lũ chia cắt.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Giao thông vận tải, ngày 17/10, nhiều đoạn đường trên địa phận tỉnh Nghệ An đã ngập sâu từ 0,4 – 0,6m, chỉ cho xe có tải trọng trên 5T thông qua.

Tại Hà Tĩnh, tình trạng ngập diễn ra nặng nề hơn, cụ thể: Huyện Can Lộc, nhiều đoạn đường, nước ngập sâu từ 0.5 - 0.8m bị ách tắc giao thông từ 23h30 ngày 16/10, thông xe lúc 11h ngày 17/10 nhưng đến 18h cùng ngày ngập trở lại sâu 0,4-0,5m.

Các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình, nhiều đoạn đường ngập sâu 0.3 - 0.5m. Trên quốc lộ 12, đoạn Km115+400 (huyện Minh Hóa) sụt ta luy âm dài 20m gây ách tắc giao thông. Còn tại Km119+700 sụt ta luy âm làm phá hỏng kè rọ đá.

Trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, khu vực Quảng Ninh (Quảng Bình), tại Km 94+470 đứt đường dài 7m, sâu 5m.

Ngoài ra, trên quốc lộ 9 (huyện Đắc KRông -tỉnh Quảng Trị): Tại km 49+617 phía trái tuyến xói lở ta luy âm dài 8m ăn sâu vào mép nhựa, sâu 3m (sát mố cầu Ca Lu) khiến nhiều người dân hoang mang.

Đối với lĩnh vực đường sắt, tuyến đường Bắc Nam qua địa phận tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh: Đoạn Km 344 - Ga Đức Lạc (Nghệ An) đến ga Hương Phố (Hà Tĩnh): Nước ngập đỉnh ray từ 1-1,2m gây tắc giao thông.

Để khắc phục hậu quả trên, Tổng cục Đường bộ VN và các Sở GTVT Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đã tập trung lực lượng khẩn trương sửa chữa, khôi phục đảm bảo giao thông bước 1 tại các vị trí bị ách tắc giao thông.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sửa chữa các đoạn, tuyến bị sụt sớm khắc phục, đảm bảo chạy tàu bước 1 tuyến tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Kiều Minh - Dương Lãng Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn