Miền trung hứng chịu lũ vượt mức lịch sử

Thời sựChủ Nhật, 17/10/2010 12:04:00 +07:00

(VTC News) - Lãnh đạo Ban phòng chống lụt bão tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình đang ở mức cao và lên rất nhanh.

(VTC News) - Lãnh đạo Ban phòng chống lụt bão tỉnh Hà Tĩnh cho biết,  lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình đang ở mức cao và lên rất nhanh. Riêng trên sông Ngàn Sâu đã xuất hiện lũ đặc biệt lớn, tối 16/10, mực nước tại trạm Chu Lễ đã tương đương lũ lịch sử năm 2007. 

Lũ đặc biệt lớn từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương lúc 16 giờ ngày 16/10, trong 18 giờ qua, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được phổ biến từ 50 – 100mm, có nơi trên 200mm như Hương Khê (Hà Tĩnh) 411mm, Chu Lễ (Hà Tĩnh): 434mm, Hòa Duyệt (Hà Tĩnh): 269mm, Minh Hóa, Đồng Tâm (Quảng Bình): 220mm, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 219mm.

Do mưa lớn, lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình đang lên nhanh và ở mức cao, riêng trên sông Ngàn Sâu đã xuất hiện lũ đặc biệt lớn, mực nước tại trạm Chu Lễ tương đương lũ lịch sử năm 2007.


Lũ các sông ở Hà Tĩnh đang có diễn biến phức tạp.

Video nước thượng nguồn phá vỡ đập Khe Mơ khiến dân phải sơ tán lên núi

Mực nước lúc 16 giờ ngày 16 tháng 10 trên một số sông như sau: Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ: 16,07m, trên báo động (BĐ) 3: 2,57m (xấp xỉ lũ lịch sử năm 2007); Sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt: 11,04m, trên BĐ3: 0,54m; Sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm: 10,99m, dưới BĐ2: 0,51m; Sông La tại Linh Cảm: 4,74m, trên BĐ1: 0,24m; Sông Gianh tại Mai Hóa: 7,18m, trên BĐ3: 0,68m; Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 2,39m, trên BĐ2: 0,19m.



Dự báo đợt mưa lớn còn kéo dài khoảng 2 - 3 ngày tới và tập trung ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình. Lũ các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình tiếp tục lên nhanh; riêng sông Ngàn Sâu ở mức rất cao. Tối và đêm nay (16/10), mực nước trên các sông như sau: Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ lên mức: 17,3m, trên BĐ3: 3,8m (vượt lũ lịch sử năm 2007: 1,17m); Sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt lên mức: 12,8m, trên BĐ3: 2,3m (tương đương lũ lịch sử năm 1960); Sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm: 12,0m, dưới BĐ3: 1,0m.

Từ đêm 16/10, lũ trên các sông ở Nghệ An tiếp tục lên.
Sự cố vỡ đập Khe Mơ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) sáng 16/10 

Do mưa với cường suất lớn gây ngập lụt hoàn toàn 65 xã của các huyện (Hương Khê 22/22; Vũ Quang 12/12; Hương Sơn 15/31; Thạch Hà 09/31; Cẩm Xuyên 07/27). Quốc lộ 15 đoạn Khe Giao đi Phúc Đồng bị ngập sâu 1,5m; một số tuyến giao thông liên tỉnh, liên huyện, giao thông nông thôn bị ngập sâu từ 1m đến 2m gây ắch tắc giao thông.

Ngoài ra, lốc xoáy đã xảy ra trên địa bàn xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh; thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà; xã Cẩm Thạch, Cẩm Hòa, Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên và một số phường, xã thuộc thành phố Hà Tĩnh; làm đổ sập, tốc mái nhiều nhà dân.
Nước dâng cô lập các địa phương ở các huyện Vũ Quang, Hương Khê, Đức Thọ...

Trước tình hình trên,

Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tổ chức thường trực 24/24 giờ, theo dõi cập nhật lượng mưa, mực nước lũ tại các trạm thủy văn để kịp thời thông báo lũ cho Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Đức Thọ và thị xã Hồng Lĩnh chủ động đối phó với các cấp báo động tương ứng. Ban chỉ huy PCLB tỉnh đã huy động 8 xuống cao tốc của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, sở Giao thông vận tải và 200 cán bộ, chiến sỹ để giúp các địa phương sơ tán dân ra khỏi vùng ngập lũ đến nơi an toàn.

Cho đến 17 giờ ngày hôm nay (16/10), thiệt hại vẫn chưa thể thống kê đầy đủ. Bước đầu xác định có 1 người chết là cháu Đoàn Quý Đông (15 tuổi, học sinh lớp 9, xã Hương Thủy, huyện Hương Sơn); 1 người mất tích ở huyện Can Lộc chưa xác định được danh tính.



Quảng Bình: 50 nhà dân và 1 trường học tốc mái

Hiện nay lũ hầu hết trên các sông đang lên, mực nước lúc 12 giờ ngày 16/10/2010 tại Đồng Tâm 537.0mm, tại Mai Hóa 280.2mm, tại Đồng Hới 185.5mm, tại Kiến Giang 306.0mm, tại Lệ Thủy 368.0mm, tại Tân Mỹ 269.3mm, tại Minh Hóa 526.8mm; Trường Sơn 309.5mm, tại Tróoc 270.6mm.

Một số địa phương của 6 xã bị ngập lụt chia cắt, 3.579 nhà ngập lụt (1.684 nhà ngập trên 2m), 119 nhà hư hỏng hoàn toàn, 77 nhà nguy cơ sạt lở phải di dời,  trong đó 2 xã Tân Hóa và Minh Hóa ngập lụt 100%. Tuyến đường TP.HCM và QL12A bị ngập nhiều đoạn, 50 nhà dân và 1 trường mầm non bị tốc mái. Rất may chưa có thiệt hại về người.

Mưa lũ gây ách tắc tuyến đường sắt Đồng Hới - Vinh

Ông Mai Lê Long, Trưởng ga Đồng Hới cho biết mưa to đã gây lũ lớn ở hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Trên tuyến đường sắt Đồng Hới-Vinh đã có nhiều đoạn bị ngập nước lũ ở nhiều nơi làm tắc đường.

Hiện hai đoàn tàu chở hơn 600 hành khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội đã bị kẹt phải đỗ lại tại ga Đồng Hới và ga La Khê.

Ngày 16/10, tàu chở khách Đồng Hới-Vinh tới ga Kim Lũ cũng phải quay trở lại ga Đồng Hới.

Cũng theo ông Mai Lê Long, nước lũ hiện đang dâng cao, ngành đường sắt có khả năng phải sử dụng phương án tăng bo hành khách bằng ôtô từ ga La Khê theo đường Hồ Chí Minh ra ga Vinh và đường Quốc lộ 1A từ Đồng Hới ra Vinh.

Sau đó, hành khách được chuyển tiếp bằng tàu hỏa đi Hà Nội.

Theo Ngọc Châu/(Vietnam+)

 

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn