84% người dân Đà Nẵng hài lòng với điều kiện sống

Thời sựThứ Năm, 14/10/2010 03:15:00 +07:00

(VTC News) – Số liệu vừa được công bố trong khuôn khổ triển lãm “Chiến lược phát triển gắn kết TP Đà Nẵng và Vùng phụ cận” do tổ chức Jica-Nhật Bản nghiên cứu.

(VTC News) – Số liệu vừa được công bố trong khuôn khổ triển lãm “Chiến lược phát triển gắn kết TP Đà Nẵng và Vùng phụ cận” do tổ chức Jica-Nhật Bản phối hợp cùng UBND TP Đà Nẵng nghiên cứu.

Ngày 13/10, tại nhà hát Trưng Vương, UBND TP Đà Nẵng đã phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tổ chức cuộc triển lãm “Chiến lược phát triển gắn kết TP Đà Nẵng và Vùng phụ cận (Da CRISS)” do tổ chức Jica-Nhật Bản thực hiện trong thời gian qua.

Triển lãm công bố kết quả nghiên cứu Da CRISS nhằm thu thập ý kiến của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và người dân về chiến lược phát triển tương lai cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (KTTĐMT) cũng như của Đà Nẵng. Trong đó: Đà Nẵng có 98% dân số có sở hữu nhà ở, 84% dân số hài lòng với điều kiện sống hiện tại, 82% dân số hài lòng về công viên...

Về quy hoạch tổng thể phát triển đô thị cho Đà Nẵng, có 5 nhóm nghiên cứu: Giới thiệu về tổng quan của Đà Nẵng; Chiến lược phát triển vùng KTTĐMT; Hiện trạng Đà Nẵng; Tương lai của Đà Nẵng và các công cụ quy hoạch.

Những nội dung nổi bật trong triển lãm sẽ là Quy hoạch chung của thành phố Đà Nẵng, bao gồm quy hoạch sử dụng đất tương lai, mạng lưới giao thông, các vấn đề môi trường và các dự án ưu tiên thực hiện trước năm 2015.


Đà Nẵng đang đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế vùng trọng điểm miền Trung Việt Nam 

Được biết đây là cuộc triển lãm quy mô về vai trò đầu tàu của Đà Nẵng, trung tâm kinh tế trọng điểm của miền Trung - Việt Nam trong quá trình tăng trưởng bền vững của vùng và của Việt Nam, đồng thời hướng Đà Nẵng trở thành một thành phố môi trường có khả năng cạnh tranh mang tầm quốc tế.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 13/10 đến hết ngày 19/10/2010.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn