Người ngoại tỉnh tấp nập trở về quê sau Đại lễ

Thời sựThứ Hai, 11/10/2010 04:30:00 +07:00

(VTC News) - Tại bến xe Mỹ Đình, hàng trăm người vẫn đang từ khắp các ngả đường đổ về ngồi đợi tại các lối dẫn vào bến xe và các điểm chờ xe buýt trong bến.

(VTC News) - Sáng nay (11/10), sau khi tham gia các lễ hội trong ngày chào mừng kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, nhiều người dân từ các tỉnh lân cận Hà Nội đã trở về địa phương khiến tình trạng giao thông tại các bến xe rơi vào tình trạng quá tải so với ngày thường.

Theo quan sát của PV VTC News, từ khoảng 9h đến 12h trưa, các trục đường chính dẫn ra các bến xe như đường Nguyễn Văn Cừ dẫn ra bến xe Gia Lâm, đường Giải Phóng dẫn ra bến xe Giáp Bát và đường Phạm Hùng, Xuân Thủy dẫn ra bến xe Mỹ Đình đã trở nên đông hơn và gây ùn ứ tại một số điểm giao cắt dẫn vào bến xe.

Tại bến xe Mỹ Đình, hàng trăm người vẫn đang từ khắp các ngả đường đổ về ngồi đợi tại các lối dẫn vào bến xe và các điểm chờ xe buýt trong bến.

Khoảng 12h bến xe Mỹ Đình lượng khách và xe ra vào vẫn tập nấp sau Đại lễ.

Anh Lê Mạnh Dũng, quê Lào Cai cùng con trai xuống Hà Nội xem lễ diễu binh và đêm hội pháo hoa tại sân vận động Mỹ Đình, mồ hôi nhễ nhại, tay xách nách mang, thấp thỏm đứng đợi xe trước cửa bến xe Mỹ Đình cho biết: “Hôm qua xem xong đêm pháo hoa, đến hơn 2h sáng hai bố con tôi mới về được nhà người quen, định về muộn hơn một chút cho đỡ đông người nhưng không ngờ các xe ra vào đã nhanh chóng chật kín chỗ. Ai ai cũng muốn về sớm, như thế này chắc phải đến chiều mới về đến nhà được”.

Giữa trưa nắng, cảnh người xe nhốn nháo đón trả khách trước và trong cửa ra vào ở hai bên bến xe Mỹ Đình vẫn còn diễn ra khá tấp nập. Sau một ngày dài được chứng kiến những thời khắc lịch sử của ngày Đại lễ, cô sinh viên Nguyễn Minh Ánh, trường Cao đẳng Văn hóa TP Việt Trì cho biết: “Dù hôm qua Hà Nội rất đông và tắc đường nhưng em vẫn thấy rất vui vì mình may mắn được chứng kiến tận mắt lễ diễu binh hoành tráng và màn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhất từ trước tới nay. Em đã đợi xe được hơn 1 giờ đồng hồ rồi nhưng lượng khách tại tuyến của em khá đông nên đến giờ vẫn chưa có xe trống. Nhà xe cho biết phải ngồi ngay cổng này thấy xe nào vào bến thì lên ngay không sẽ bị chậm chân".

Xe buýt cũng chật cứng người trở về các địa phương.

Theo một nhân viên điều hành các tuyến xe tại đây cho biết, dù lượng hành khách không còn quá đông gây tình trạng tắc nghẽn như chiều mùng 9/10 vì người dân xem xong lễ diễu binh đã về ngay trong chiều ngày mùng 10, nhưng nhân viên tại bến xe vẫn phải rất vất vả để điều tiết lượng xe và hành khách ra vào trong buổi trưa và chiều nay.

Trao đổi với PV VTC News, ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết: “Đến trưa nay, lượng hành khách đã đổ về gây quá tải cho bến xe hơn những ngày thường, và vẫn còn nhiều hành khách do ra muộn nên bị nhỡ chuyến còn đợi lại ở bến xe. Những xe chạy tuyến Phú Thọ - Việt Trì; Lào Cai – Yên Bái; Cao Bằng – Bắc Kạn… lượng khách cũng khá đông nhưng cũng rất may là đa phần hành khách tản mạn đổ về chứ không quá tập trung gây tắc nghẽn nghiêm trọng như chiều ngày mùng 10. Dự báo đến cuối giờ chiều lượng khách sẽ đổ về tập trung một lần nữa với các tuyến đường gần”.

Vẫn nhiều người đang phải đợi xe giữa trưa để trở về nhà.

Theo ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, lượng khách đổ ra bến xe trở về địa phương cũng rất đông từ sáng sớm và cuối buổi sáng. Nhưng đến giữa trưa thì số lượng này đã giảm bớt một phần. Hiện nhân viên bến xe vẫn đang tích cực hướng dẫn những hành khách sẽ trở về địa phương trong chiều nay.

Cùng chung ý kiến, ông Nguyễn Như Trúc, Giám đốc Bến xe Gia Lâm cho hay: “Số lượng hành khách cũng đang đổ về đông hơn ngày thường rất nhiều nhưng nhìn chung bến xe vẫn đáp ứng đủ chỗ cho các hành khách với số xe dự phòng để tránh tình trạng chen lấn và chờ đợi mệt mỏi như các đợt nghỉ lễ khác. Dự báo chiều nay sẽ còn nhiều hành khách trở về các tỉnh nhưng cũng sẽ không thực sự đáng ngại".

Dương Lãng Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn