Chuyển vị trí trận địa bắn pháo hoa tại sân Mỹ Đình

Thời sựThứ Năm, 07/10/2010 10:03:00 +07:00

Theo Chủ tịch Hà Nội, pháo hoa nghệ thuật tại Đêm lễ hội là nội dung của phần 2 trong chương trình Đêm hội văn hóa nghệ thuật đặc biệt quan trọng này.

Theo Chủ tịch Hà Nội, pháo hoa nghệ thuật tại Đêm lễ hội là nội dung của phần 2 trong chương trình Đêm hội văn hóa nghệ thuật đặc biệt quan trọng này. Vì vậy, yêu cầu Cty TNHH một thành viên Đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế triển khai đảm bảo chất lượng, tổ chức khảo sát địa điểm, dịch chuyển vị trí trận địa bắn pháo hoa sang bên lề đường đối diện quảng trường SVĐ Mỹ Đình, đảm bảo an toàn tại Đêm lễ hội. 

Chủ tịch Thành phố đồng thời giao Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch chịu trách nhiệm kiểm soát về nội dung chất lượng nghệ thuật, Bộ Tư lệnh Thủ đô đảm bảo kiểm soát an toàn, Chủ nhiệm chương trình, Tổng đạo diễn Đêm lễ hội khai thác tối đa công nghệ cao, lửa, màn hình nước và pháo hoa nghệ thuật để phát huy cao nhất chất lượng chương trình.

Thông báo này được phát hành sau cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị phục vụ Đêm hội "ngàn năm" do Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo chủ trì tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình ngày 4/10.

Được biết, tiết mục bắn pháo hoa nghệ thuật tại sân vận động Mỹ Đình theo hình thức xã hội hóa này thực hiện theo kế hoạch, kinh phí, kịch bản riêng, không liên quan tới 28 điểm bắn pháo hoa (4 điểm tầm cao, 24 điểm tầm thấp) do Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì, với sự phối hợp của nhiều sở, ngành Thành phố.

28 điểm tại nhiều quận, huyện, thị xã của Hà Nội sẽ bắt đầu bắn pháo hoa đồng loạt ngay sau khi kết thúc màn pháo hoa nghệ thuật tại sân vận động Mỹ Đình (21h45 ngày 10/10/2010).

Sau vụ nổ ngày 6/10, sẽ dịch chuyển vị trí trận địa bắn pháo hoa sang bên lề đường đối diện quảng trường SVĐ Mỹ Đình. Ảnh: VNN 

Từ cuối tháng 9 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã ký ban hành Kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa dịp Đại lễ nghìn năm, trong đó nhấn mạnh: "Cty TNHH 1 TV Đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở VH-TT&DL xây dựng kế hoạch, kịch bản, hiệp đồng với đơn vị sản xuất, cung cấp và vận chuyển đạn pháo hoa; trình UBND TP phê duyệt, báo cáo Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ quyết định nhập khẩu pháo hoa".

Doanh nghiệp này đồng thời được yêu cầu hiệp đồng chặt chẽ với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo đầy đủ thủ tục nhập khẩu, đúng chủng loại, vận chuyển và tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại sân vận động quốc gia đúng kế hoạch, kịch bản, thời gian và tuyệt đối an toàn.

Tuy nhiên, khoảng 11h40 trưa 6/10, tại khu vực phía sau khán đài C, SVĐ Mỹ Đình, xảy ra cháy 2 container chứa pháo hoa, làm 4 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Nguyên nhân của vụ cháy nổ được xác định là do sơ xuất trong quá trình vận chuyển.

Số pháo hoa trên do Công ty TNHH một thành viên Đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế nhập từ nước ngoài về phục vụ bắn pháo hoa nghệ thuật tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, tối ngày 10/10.

Theo Khoa học & Đời sống

Bình luận
vtcnews.vn