Lũ sông ở Hà Tĩnh lên, Quảng Bình-Quảng Trị xuống chậm

Thời sựThứ Ba, 05/10/2010 12:42:00 +07:00

(VTC News) - Lũ đang “hoành hành” trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, trong khi đó, áp thấp nhiệt đới lại xuất hiện gây mưa to từ Nghệ An đến Quảng Trị.

(VTC News) – Lũ khẩn cấp đang “hoành hành” trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, trong khi đó, áp thấp nhiệt đới lại xuất hiện gây mưa to từ Nghệ An đến Quảng Trị.

Hà Tĩnh chìm trong biển nước lũ (Ảnh: VTC) 

Trung tâm dự báo KTTVTW cho biết, đêm hôm qua (4/10) và sáng sớm nay (5/10), lũ các sông ở Quảng Bình đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Đỉnh lũ sông Gianh tại Mai Hóa là 7,98m (lúc 5h ngày 5/10), trên BĐ3: 1,48m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 3,81m (lúc 2h ngày 5/10), trên BĐ3: 1,11m.

Hiện nay, lũ các sông ở Hà Tĩnh đang lên, các sông từ Quảng Bình đến Quảng Trị đang xuống chậm và còn ở mức cao.

Dự báo, lũ các sông ở Hà Tĩnh tiếp tục lên, các sông từ Quảng Bình đến Quảng Trị tiếp tục xuống chậm.

Đến tối nay (5/10), lũ trên các sông có khả năng như sau: Sông La tại Linh Cảm lên mức 5,3m, ở mức BĐ2; Sông Gianh tại Mai Hóa xuống mức 7,0m, trên BĐ3: 0,5m; Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 3,3m, trên BĐ3: 0,6m; Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn xuống mức 2,0m, dưới BĐ1: 0,5m.

Theo đó, cần đề phòng sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Tình trạng ngập sâu ở vùng trũng, hạ lưu các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình vẫn còn tiếp diễn.

Áp thấp nhiệt đới xuất hiện gây mưa to từ Nghệ An đến Quảng Trị

Áp thấp nhiệt đới đang cách biển Quảng Trị - Thừa Thiên Huế 280km về phía Đông Bắc (Ảnh: Trung tâm dự báo KTTVTW).  

Trung tâm dự báo KTTVTW cũng vừa cho biết, hồi 10 giờ sáng nay (5/10), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 đến 18,7 độ Vĩ Bắc; 109,6 đến 110,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Trị - Thừa Thiên Huế khoảng 280 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển rất chậm về phía bắc. Đến 10 giờ ngày 06/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,3 đến 19,3 độ Vĩ Bắc; 109,8 đến 110,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, kết hợp với đới gió đông bắc mạnh nên vùng biển vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn