Bế mạc Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XX

Thời sựThứ Năm, 30/09/2010 04:41:00 +07:00

(VTC News) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, sáng 30/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XX đã họp phiên bế mạc.

(VTC News) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, sáng 30/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XX đã họp phiên bế mạc với kết quả thành công tốt đẹp.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ và trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XX đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Các đại biểu đã nghiêm túc tham gia vào nội dung các văn kiện quan trọng trình Đại hội; đánh giá toàn diện 5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX, làm sáng tỏ 4 bài học kinh nghiệm, trong đó đặc biệt khẳng định bài học dựa vào dân, có trách nhiệm với dân, phát huy sức mạnh đồng thuận của dân để thực hiện các chủ trương, chính sách của thành phố, tất cả vì lợi ích của các tầng lớp nhân dân...

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2015 

Tại phiên Bế mạc Đại hội, ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng nhấn mạnh, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh 5 hướng đột phá chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thời kỳ 2010-2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

Sau 3 ngày làm việc, Đại hội đã hoàn thành tốt việc bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX gồm 55 đồng chí. Đặc biệt, Đại hội đã tiến hành thực hiện tốt nhiệm vụ của Bộ Chính trị giao là lần đầu tiên thực hiện thí điểm việc Đại hội trực tiếp bầu Bí thư Thành ủy. Và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX đã họp phiên đầu tiên, bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí; bầu các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 11 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Đại hội cũng đã tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ thành phố và biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội. Trong đó Nghị quyết nêu ra 18 chỉ tiêu chủ yếu để thực hiện gồm: Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng bình quân từ 13,5-14,5%/năm (trong đó dịch vụ tăng từ 16-17%/năm, công nghiệp - xây dựng tăng từ 8,5-9,5%/năm, nông nghiệp tăng từ 1,5-2,5%/năm); GDP bình quân đầu người đạt 3.200 USD; cơ cấu GDP năm 2015: Dịch vụ chiếm 54,2%, công nghiệp - xây dựng chiếm 43,8%, nông nghiệp chiếm 2,0%; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng bình quân từ 17-18%/năm; giá trị sản xuất ngành công nghiệp- xây dựng tăng bình quân 12-13%/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 3-4%/năm; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 16-17%/năm; tổng thu ngân sách Nhà nước tăng 11,5-12,5%/năm, tổng chi ngân sách địa phương tăng 10-11%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 15-16%/năm; giảm tỷ suất sinh 0,3%0/năm; giải quyết việc làm bình quân cho 3,2-3,4 vạn lao động/năm; đến năm 2015, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 55%; giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới của thành phố) còn 0%; 100% dân số nội thành và 95% dân số nông thôn được cấp nước sạch....


Với những kết quả trên, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh: "Chúng ta khẳng định, Đại hội lần thứ XX Đảng bộ thành phố đã thành công tốt đẹp. Đây là niềm vui, nguồn cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thành phố. Kết quả Đại hội thể hiện ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân thành phố trên chặng đường mới".

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn