Hội nhà báo VN tổ chức Đại hội thi đua yêu nước

Thời sựThứ Năm, 30/09/2010 06:10:00 +07:00

(VTC News) – Sáng 29/9, tại Hà Nội, Hội nhà báo Việt Nam (HNBVN) đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2005 – 2010.

(VTC News) – Sáng 29/9, tại Hà Nội, Hội nhà báo Việt Nam (HNBVN) đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2005 – 2010, và phương hướng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước của Hội giai đoạn 2010 – 2015.

 

Tới dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, các cấp Hội nhà báo các tỉnh, thành phố trong cả nước.

 

Hội nghị điển hình tiên tiến và thi đua yêu nước HNBVN diễn ra đúng vào thời điểm đất nước chuẩn bị tổ chức Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, và tiến hành Đại hội Đảng tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI diễn ra vào đầu năm 2011.

 

Báo cáo tổng kết của HNBVN đã chỉ ra rằng, phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc phát động theo tinh thần thi đua ái quốc của Hồ Chủ tịch. Trong 5 năm qua, giới báo chí nói chung, HNBVN nói riêng đã sôi nổi thi đua, hoàn thành xuất sắc công tác thông tin tuyên truyền trên báo chí, xây dựng tổ chức Hội và đội ngũ phóng viên báo chí cách mạng ngày càng vững mạnh. Hầu hết các cấp Hội trong cả nước đã góp phần động viên hội viên, nhà báo hăng hái tham gia, đóng góp vào việc tổ chức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước.

 

Lãnh đạo HNBVN điều hành Hội nghị. Ảnh: TS 


Với lực lượng trên 17.000 hội viên – nhà báo đang làm việc tại hơn 700 cơ quan báo chí trong cả nước, các hội viện HNBVN đã nhiệt tình hưởng ứng phong trào thi đua do cơ quan và các cấp Hội phát động. Bằng các hình thức, phương pháp, thể loại phong phú, các cơ quan báo chí đã tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; kịp thời phê phán những thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào việc củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ: Báo chí là một mặt trận, cán bộ báo chí là chiến sĩ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ.

 

Từ kết quả đạt được trong thời gian qua, trong giai đoạn 2010 – 2015, HNBVN vẫn tiếp tục nhiệm vụ chính trị của báo chí VN và của HNBVN: Đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn Hội; gắn hoạt động thi đua của Hội với hoạt động thi đua của các cơ quan báo chí; đưa phong trào thi đua của Hội thật sự trở thành động lực thúc đẩy, động viên, cổ vũ các tổ chức Hội và hội viên – nhà báo phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của báo chí VN trong giai đoạn tới.


 Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: TS

 

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đánh giá cao những nỗ lực to lớn và những thành quả quan trọng mà HNBVN đã đạt được trong 5 năm qua (2005 – 2010). “Trong những năm qua, cùng với việc phản ánh những mặt sáng của xã hội, báo chí còn góp phần đấu tranh chống luận điệu của các thế lực cơ hội phản động như đa nguyên, đa đảng, vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, vấn đề biển Đông...”, đồng chí nhấn mạnh.

 

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ tin tưởng rằng, báo chí VN, các cấp Hội nhà báo luôn đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng VN, mãi mãi đi theo con đường cách mạng của Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Trường Sơn

Bình luận
vtcnews.vn