Cố vượt đường tàu, xe chết máy, cả nhà tử vong

Thời sựThứ Tư, 29/09/2010 01:56:00 +07:00

(VTC News) – Ba người ngồi trên xe máy cố băng qua đường tàu nhưng xe chết máy, bị tàu hỏa đâm chính diện. Vụ tai nạn làm 3 người trong một gia đình tử vong.

(VTC News) - Ba người ngồi trên xe máy cố băng qua đường tàu nhưng xe chết máy, bị tàu hỏa đâm vào. Vụ tai nạn khiến hai vợ chồng và bé trai 4 tuổi chết tại chỗ.

Ban an toàn giao thông đường sắt (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) cho biết vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào chiều ngày 28/9. Chuyến tàu SE5 xuất phát từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội, tới địa phận chợ Tía, huyện Phú Xuyên, Hà Nội đã đâm vào một xe máy chở 3 người đang băng qua đường tàu. Trước khi nạn nhân vượt đường sắt, hệ thống cảnh báo tự động đã báo đèn đỏ và reo chuông.

 Từ Hà Nội đến Hà Nam luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đường sắt (Ảnh: Nam Phong)

Đang cố “cắt mặt” đầu tàu để vượt qua đường sắt, đột nhiên chiếc xe chết máy. Ba người ngồi trên xe đã không kịp rời khỏi xe khi bị tàu hỏa đâm vào.

Ba nạn nhân chết tại chỗ được xác định là hai vợ chồng anh Nguyễn Tiến Dũng, chị Phạm Thị Vân và con trai hai người là Nguyễn Tiến Thắng (4 tuổi). Sau hơn một tiếng đồng hồ, tàu SE5 mới có thể tiếp tục hành trình về tới ga Hà Nội.

Đây là vụ tai nạn thứ 2 xảy ra trong hai ngày liên tiếp trên đoạn đường sắt Hà Nội – Hà Nam. Trước đó, lúc 21 giờ ngày 27/8, tại đường ngang khu vực Bắc Linh Đàm, Hà Nội cũng đã xảy ra va quệt giữa tàu SE6 và xe taxi biển số 33M – 6285 làm cả 3 người trên taxi bị thương, tàu phải dừng 30 phút giải quyết sự cố.

Nam Phong

Bình luận
vtcnews.vn