Hà Nội: Hô thần nhập tượng Đức Thánh Gióng

Thời sựThứ Hai, 27/09/2010 05:36:00 +07:00

(VTC News) - Tối 26/9, tại đỉnh núi Đá Chồng, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức lễ Khai quang yên vị - Hô thần nhập tượng Đức Thánh Gióng.

(VTC News) - Vào lúc 21h 30 ngày 26/9, tại đỉnh núi Đá Chồng thuộc khu di tích đền Sóc, xã  Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội Giáo Hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức lễ Khai quang yên vị - Hô thần nhập tượng Đức Thánh Gióng – Phù Đổng Thiên Vương. Đây là công trình trọng điểm kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

 

Thánh Gióng là vị Thánh lớn nhất trong hàng “Tứ bất tử” biểu tượng tinh thần quật khởi ý chí vươn lên triệu người như một, biểu tượng tinh thần “Từ bi bác ái”, “Công thành thần thoái” của dân tộc Việt Nam.


Tượng Thánh Gióng được khởi công từ ngày 9/9/2009, với trọng lượng 85 tấn, được đúc bằng chất liệu đồng nguyên chất, với chiều cao hơn 11m, bệ cao 3,2m, mô phỏng hình ảnh vị Thánh trẻ tuổi tay mang tre ngà, thúc ngựa hướng về trời xanh. Tượng được đặt vĩnh cửu tại điểm cao nhất trên núi Đá Chồng.

 

Dự án tượng Thánh Gióng được huy động bằng nguồn vốn xã hội hóa, với số tiền lên đến 60 tỷ đồng.


Buổi lễ Hô thần nhập tượng Đức Thánh Gióng – Phù Đổng Thiên Vương đã thu hút sự quan tâm của đông đảo tăng, ni, phật tử từ mọi miền tổ quốc, theo ước tính của Ban tổ chức có khoảng gần 7.000 người đến dự.

 

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ Hô thần nhập tượng Đức Thánh Gióng – Phù Đổng Thiên Vương:

 Lễ Khai quang yên vị - Hô thần nhập tượng Đức Thánh Gióng – Phù Đổng Thiên Vương đã được giáo Hội phật giáo VN chuẩn bị rất kỹ...

 Các tăng, ni, phật tử từ mọi miền tổ quốc đã tề tựu trên đỉnh núi đá Chồng...
 20h, cả một khu vực rộng lớn trước tượng đài Đức Thánh Gióng không còn một chỗ trống...
 Kiệt tác do con người tạo nên để thành kính trước Đức Thánh Gióng.


Kiên Cường

Bình luận
vtcnews.vn