Phát hiện hàng chục ngàn lít chất thải nguy hiểm

Thời sựChủ Nhật, 26/09/2010 01:41:00 +07:00

(VTC News) - Cơ sở này bắt đầu hoạt động trong nhiều năm nay. Mỗi tháng cơ sở chuyển bán tại TP. Hồ Chí Minh trên 10 ngàn lít.

(VTC News) - Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi và Trung tâm kỹ thuật quan trắc Môi trường Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất đang điều tra, xử lý vụ tàng trữ chất thải nguy hiểm mà trước đó Phòng Cảnh sát môi trường phát hiện tại một cơ sở kinh doanh.

Hàng trăm thùng chứa chất thải nguy hiểm 

Ngày 23/9, Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi và Trung tâm kỹ thuật quan trắc Môi trường Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất bất ngờ kiểm tra và xử lý cơ sở mua bán dầu nhớt thải Trung Hiếu tại số 25, đường Cách mạng tháng Tám, ở thành phố Quảng Ngãi, do ông Phạm Văn Trung, thường trú xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa làm chủ. 

Tại cơ sở, lực lượng phát hiện trên 72 phuy chứa nhớt thải, 1 bồn chứa dầu nhớt 5m3 và các dụng cụ dùng để trộn nhớt.

Bồn lớn và các phuy dùng để pha chế 

Cơ sở này bắt đầu hoạt động trong nhiều năm nay. Mỗi tháng cơ sở chuyển bán tại TP. Hồ Chí Minh trên 10 ngàn lít. Tuy nhiên, việc thu mua cũng như vận chuyển nhớt thải của chủ cơ sở vẫn chưa có giấy phép quản lý chất thải nguy hại của cơ quan chức năng.

Điều đáng nói, cơ sở mua bán nhớt thải nguy hại này lại nằm ngay giữa trung tâm TP. Quảng Ngãi, khả năng ô nhiễm lây lan ra môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân là rất lớn. Chưa kể việc kinh doanh chất dễ gây cháy nhưng chủ cơ sở vẫn không trang bị dụng cụ PCCC, nếu xảy ra cháy nổ thì không biết bao nhiêu tính mạng người dân sống trong khu vực bị đe dọa.

Sáu Phụng
Bình luận
vtcnews.vn