Xe buýt cán chết một phụ nữ đi bán vé số dạo

Thời sựThứ Tư, 22/09/2010 03:11:00 +07:00

(VTC News)– Nghe tiếng la hét thất thanh từ gầm xe buýt, người dân chạy lại thì phát hiện một phụ nữ bị xe buýt cán nát chân phải, sau đó không lâu thì tử vong.

(VTC News) – Nghe tiếng la hét thất thanh từ gầm xe buýt, người dân chạy lại thì phát hiện một phụ nữ bị xe buýt cán nát chân phải, sau đó không lâu thì tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h40 ngày 22/9, phía trước số nhà 75 (đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM). Nạn nhân là 1 người phụ nữ khoảng 50 tuổi, là một người bán vé số dạo. Do không có giấy tờ tùy thân trong người nên danh tính nạn nhân chưa được xác định.

Hiện trường vụ tai nạn 

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm đó họ nhìn thấy người phụ nữ đang cầm xấp vé số trên tay bán dạo cho khách ven lề trên đường Đinh Bộ Lĩnh. Do tránh chiếc xe máy nên người bán vé số lùi ra ngoài lề đường khoảng chừng 2m.

Đúng lúc đó, chiếc xe buýt số 8, chạy tuyến Thủ Đức - Bến xe Chợ Lớn, quận 8, mang BKS 53N- 3746, do tài xế Lưu Trịnh Bảo Duy (SN 1976, ngụ Đồng Nai) điều khiển ghé trạm, do không xử lý kịp nên đã cuốn người phụ nữ này vào gầm xe.

Người dân xung quanh nghe tiếng hét thất thanh của nạn nhân dưới gầm xe, chạy lại xem thì phát hiện người phụ nữ bị xe buýt cán nát chân phải. Ngay sau đó, xe cứu thương đã kịp thời có mặt tại điểm gây tai nạn để cấp cứu cho nạn nhân. Do vết thương quá nặng, mất máu quá nhiều, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nhận được tin báo, CSGT quận Bình Thạnh đã có mặt tại hiện trường lập biên bản điều tra vụ việc. Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm nên làm đoạn đường này ách tắc trong nhiều giờ đồng hồ. 

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn