Công bố 26 tuyến phố cấm lưu thông dịp Đại lễ

Thời sựThứ Ba, 21/09/2010 06:19:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 20/9, Sở GTVT và Công an thành phố Hà Nội đã công bố chi tiết phương án đảm bảo trật tự, an toàn giao thông vào dịp Đại lễ.

(VTC News) – Ngày 20/9, Sở GTVT và Công an TP Hà Nội đã công bố chi tiết phương án đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Đại lễ. Theo đó, hàng chục tuyến phố sẽ bị cấm đường, người dân từ nhiều nơi khác vào trong trung tâm thành phố dự Đại lễ sẽ được đi bằng xe buýt miễn phí.

Theo bản kế hoạch chi tiết, sẽ có 26 tuyến phố bị cấm các phương tiện lưu thông trong dịp này. Ngày diễn ra lễ khai mạc (1/10) được tổ chức tại Tượng đài Lý Thái Tổ, các phương tiện ra vào khu vực này sẽ bị cấm. Công an TP Hà Nội sẽ điều động 15 chốt trực tạo thành vành đai bảo vệ, phân luồng và hướng dẫn các phương tiện giao thông đi lại theo 7 hướng khác nhau là: Bà Triệu – Lý Thường Kiệt – Ngô Quyền – Tràng Tiền – Tông Đản – Lò Sũ – Đinh Tiên Hoàng.

Trong hai ngày 7/10 và 10/10, tại quảng trường Ba Đình, các tuyến phố dọc đường Hùng Vương, Độc Lập - Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Cảnh Chân - Bà Huyện Thanh Quan - chùa Một Cột, khu vực xung quanh công viên Bách Thảo, đoạn từ ngã tư Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu - Quan Thánh, đường Thanh Niên, Hoàng Hoa Thám, Cửa Bắc - Nguyễn Tri Phương, Hàng Đậu, vườn hoa Vạn Xuân, Nguyễn Biểu, Đặng Dung, Thụy Khuê sẽ bị cấm đi lại.

Ngày 10/10, lễ Bế mạc sẽ diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình cho nên các tuyến đường Cầu Diễn - Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Trần Duy Hưng - Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến - Láng - Hòa Lạc - đường 70 sẽ có các chốt bảo vệ và barie để ngăn đường, hướng dẫn lưu thông.

Hà Nội lo lắng ùn tắc vào những ngày diễn ra Đại lễ.

Để hỗ trợ công tác phục vụ trong dịp Đại lễ, Hà Nội sẽ bố trí 8 điểm đỗ xe miễn phí cho ô tô từ các tỉnh về Hà Nội tại nhiều địa điểm dẫn vào trung tâm thành phố. Tổng Công ty vận tải Hà Nội sẽ quản lý các bến đỗ xe này và có trách nhiệm đưa nhân dân vào trung tâm thành phố hoàn toàn miễn phí bằng xe buýt.

Sẽ có 8 điểm đỗ được chỉ định đó là: Bến Gia Thụy (quận Long Biên); Gầm cầu Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng); Bến xe Mỹ Đình (huyện Từ Liêm); Bến đỗ Kim Ngưu (quận Hoàng Mai); Bến đỗ bến xe Hải Bối (huyện Đông Anh); đường bao ngoài công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai); đường Hồng Hà (quận Ba Đình); Bãi xe Dịch Vọng (quận Cầu Giấy).

Đại tá Bạch Thành Định, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: "Các xe ra vào khu vực tập kết đều phải có phù hiệu được ban tổ chức cấp phép. Và người dân trong khu vực cấm đường nhưng có nhu cầu đi qua cần mang theo chứng minh thư và cần phải thông báo cụ thể với bảo vệ trong khu vực đó. Đối với cán bộ, công nhân viên có trụ sở làm việc tại khu vực được bảo vệ thì phải mang theo giấy tờ tùy thân hoặc thẻ cán bộ, công nhân viên chức của cơ quan đó".

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã trình lên Bộ GTVT và đã được chấp thuận phương án không cho các phương tiện xe tải, xe container, xe kiểu dáng xe tải, xe chở các loại vật liệu xây dựng và xe 24 chỗ hoạt động, lưu thông trên các tuyến đường từ vành đai III đi vào khu vực trung tâm nội đô Hà Nội. Do vậy các phương tiện nêu trên lưu hành qua các tỉnh lân cận mà không hướng tâm vào Hà Nội (ví dụ đối với tuyến Nam - Bắc thì phân luồng qua cầu Yên Lệnh và các hướng phù hợp khác…) kể từ ngày 28/9 đến ngày 11/10/2010.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết: “Trong những ngày diễn ra Đại lễ, công chức và nhiều cơ quan công sở, trường học vẫn đi làm bình thường nên khả năng ùn tắc giao thông tại nhiều nơi là điều khó có thể tránh khỏi. Vì vậy trong những ngày này khi tham gia lưu thông trên đường rất mong người dân chấp hành nghiêm chỉnh quy định phân luồng của TP”.

Ông Hùng cũng cho biết thêm, những ngày diễn ra Đại lễ nếu lượng mưa trên 70mm thì Hà Nội xác định sẽ có trên 30 điểm úng ngập và ùn tắc giao thông tại những điểm này cũng có thể xảy ra.

Dương Lãng Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn