Giảng viên lái xe đâm 4 sinh viên thương vong

Thời sựThứ Ba, 21/09/2010 06:08:00 +07:00

(VTC News) - Vụ tai nạn xảy ra sáng 19/9, ông Thân đang lái chiếc xe Toyota Corolla chạy trong khu 2 Đại học Cần Thơ, bỗng nhiên lao vào một nhóm sinh viên...

(VTC News) - Ngày 20/9, Đại tá Trần Văn Tuấn, Trưởng công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết, cơ quan này đang củng cố hồ sơ để chuẩn bị khởi tố vụ án ông Nguyễn Văn Thân, giảng viên trường Đại học Cần Thơ lái xe đâm chết 1 sinh viên, bị thương 3 sinh viên.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 7 giờ 30 phút sáng 19/9, ông Thân đang lái chiếc xe Toyota Corolla 4 chỗ ngồi, chạy trong khu 2 Đại học Cần Thơ, bỗng nhiên lao vào một nhóm sinh viên đang ngồi. Hậu quả, làm sinh viên Lê Minh Xuân (19 tuổi, quê ở Sóc Trăng) bị thương nặng và chết khi cấp cứu ở bệnh viện, 3 sinh viên khác bị thương nhẹ, 6 xe gắn máy hư hỏng.

Được biết, chiếc xe ông Thân mới mua 4 ngày, chưa có đăng ký và ông Thân cũng mới học lái xe. Theo ông trình bày, chiếc xe số tự động mà ông chỉ quen sử dụng xe có cần số nên lúng túng và không làm chủ được tay lái, để chiếc xe lồng đâm vào nhóm sinh viên kia.

Hiện ông Thân đã được công an lấy lời khai và cho về, chiếc xe gây tai nạn bị tạm giữ.

Ông Đỗ Văn Xê, Phó hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ cho biết: “Khi vụ tai nạn xảy ra, trường đã cử cán bộ vào bệnh viện chăm lo các sinh viên bị thương và chia buồn cùng gia đình có sinh viên bị chết. Hiện nhà trường phải chờ kết quả làm việc của công an, mới có biện pháp xử lý đối với ông Thân”.    

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn