Tiếp tục đột kích tổng kho xương động vật quý hiếm

Thời sựThứ Năm, 16/09/2010 05:22:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát môi trường (CATP HN) đã tiến hành khám xét khẩn cấp và thu giữ hàng trăm kg xương, cao các loại động vật quý hiếm.

(VTC News) – Hôm nay, 16/9, Phòng Cảnh sát môi trường (CATP Hà Nội) đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà riêng của các đối tượng liên quan đến đường dây mua bán xương động vật hoang dã. Hàng trăm kilogam xương, cao các loại động vật quý hiếm đã bị thu giữ.




Như VTC News đã đưa tin, ngày 15/9, qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát Đội 3.1 Phòng Cảnh sát môi trường phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi mua bán xương động vật hoang dã. Trong đó, đối tượng cầm đầu đường dây mua bán xương động vật hoang dã trên trú tại Hà Nội.

Qua quá trình xác minh và tìm hiểu rõ các hành vi mua bán và vận chuyển của đối tượng, cơ quan Công an đã chia làm ba hướng để đón đầu bắt gọn các đối tượng khi đang vận chuyển hàng cấm. Vào lúc 15h ngày 15/9, một nhóm đối tượng đã bị bắt khi đang vận chuyển 17kg xương hổ tại xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội. 

Tiếp đó, lúc 16h cùng ngày, một xe ô tô Huynhdai chở một số lượng lớn xương hổ bị bắt giữ khi đang lưu thông trên đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Vào lúc 19h30, khi một nhóm đối tượng khác đang vận chuyển một bộ xương báo, đầu hổ và ngà voi tại khu vực ngã tư Vọng - Đại La, Phương Liệt, Hà Nội.

Các đối tượng bị bắt giữ ngay sau đó gồm: Trần Văn Như (SN 1975), ở Văn Công, Mê Linh, Hà Nội; Phan Lạc Hà ( SN 1971) và Bạch Ngọc Quyền (SN 1991), cùng ở Ba Vì, Hà Nội; Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Xuân Hùng (SN 1955), Nguyễn Thế Giới (SN 1956) và Nguyễn Thùy Dung (SN 1961) đều ở Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình.

Qua quá trình khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ rất nhiều bộ phận động vật quý hiếm các loại tại nhà riêng và các địa điểm được cho là kho cất giấu hàng của nhóm đối tượng này. Tổng cộng cơ quan Công an đã thu được 731kg xương động vật các loại, trong đó có nhiều loại động vật quý hiếm như: xương hổ, xương báo, xương nai, xương Sơn Dương, xương ngựa, sọ khỉ, mai rùa, xương dê nhập khẩu, gân động vật…

Đặc biệt, hơn 10 bộ xương hổ nguyên bộ, 29 cặp xương bánh chè hổ, 200 túi mật và 352 cục cao các loại, 1 đầu gấu, 1 đầu báo hoa mai, 1 cặp ngà voi kèm các dụng cụ để sản xuất, chế biến cao từ xương động vật đã bị thu giữ.

Theo một cán bộ điều tra thì việc kiểm tra, thu giữ xương các loại động vật quý hiếm trong đường dây này vẫn chưa kết thúc. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.

VTC News xin gửi tới độc giả một số hình ảnh về vụ bắt giữ đường dây buôn bán xương động vật quý hiếm lớn nhất tại Hà Nội từ đầu năm đến nay:

 Hàng trăm kg xương các loại bị thu giữ về cơ quan Công an...
 Sau đó được lọc ra từng loại khác nhau.
Hươu, nai...
Hổ, báo...
Sừng bò tót...
Dạ dày Nhím...
Cao nguyên chất các loại...
Xương bánh chè Hổ....
Xương dê...
Xương ngựa, xương khỉ...
Ngà voi...
Hơn 3h đồng hồ kiểm tra số lượng xương động vật quý hiếm vẫn còn chất đống.
Xương của các con vật đã bị "luộc" ở đây...
Chủ nhân của một phần lô hàng này gục xuống...
Một chủ nhân còn lại thất thần sau "tiếng gào" của con gấu đã bị giết hại.

Dương Lãng Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn