Hội An cam kết xây dựng trở thành TP sinh thái

Thời sựThứ Năm, 16/09/2010 12:33:00 +07:00

(VTC News) – Sáng ngày 16/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An Dũng cho biết, TP vừa ký cam kết 4 bên xây dựng Hội An thành TP sinh thái trong tương lai.

(VTC News) – Sáng ngày 16/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An Dũng cho biết, TP vừa ký cam kết 4 bên với ĐH Portland (Mỹ), ĐH Bách khoa Đà Nẵng, tổ chức UN-HABITAT xây dựng Hội An thành TP sinh thái trong tương lai.

Đó là kết quả đạt được trong khuôn khổ Hội thảo Hợp tác xây dựng ý tưởng cho TP sinh thái Hội An do UBND TP Hội An phối hợp với UN-HABITAT, ĐH Portland (Mỹ) và ĐH Bách khoa Đà Nẵng tổ chức từ ngày 13-15/9/2010 tại Hội An.

Theo đó, lộ trình xây dựng thành phố sinh thái ở Hội An được chia làm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn thứ nhất bắt đầu từ 2010-2015 với phương pháp tiếp cận bao gồm giao thông công cộng, phát triển du lịch sinh thái, phát huy bảo tồn môi trường, xây dựng cơ chế kiểm soát chất thải và các giải pháp sinh thái thân thiện. Đặc biệt, sẽ xây dựng phòng thí nghiệm sống đầu tiên của Việt Nam tại Hội An theo kế hoạch từ nay đến năm 2030.

Hội An định hướng xây dựng TP sinh thái gắn liền với phát triển kinh tế-xã hội và hạ tầng giao thông đô thị 

Các hoạt động nhằm lồng ghép và đa ngành trong quá trình phát triển đô thị bền vững, trong mối tương quan với phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho TP Hội An, đồng thời xác định các biện pháp ưu tiên trong việc bảo tồn hệ sinh thái, quan hệ giữa đô thị và nông thôn, quản trị bền vững, xây dựng Xanh và các hoạt động kinh doanh Xanh, cùng các vấn đề về cơ sở hạ tầng đô thị bền vững, các lĩnh vực phát triển chủ chốt của Hội An như giao thông bền vững, quản lý hạ tầng/phát triền, và quản lý phát triển môi trường/văn hóa dành cho TP Hội An trong tương lai.

Hội thảo có sự tham gia thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra ý tưởng xây dựng TP sinh thái phù hợp với đặc điểm của Hội An của gần 100 chuyên gia, nhà quản lý đến từ ĐH Portland (Mỹ), ĐH Bách khoa Đà Nẵng, các chuyên gia phát triển đô thị, các lãnh đạo ở Hội An, các cơ quan LHQ gồm UNESCO, UNIDO, FAO và UN-HABITAT.

Kết thúc chương trình Hội thảo, các bên đã tiến hành ký cam kết hỗ trợ và thực hiện việc xây dựng TP Hội An trở thành TP sinh thái đầu tiên của Việt Nam trong tương lai.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn