Hỏa hoạn bùng phát, hàng trăm m2 nhà kho bị thiêu rụi

Thời sựThứ Hai, 13/09/2010 12:49:00 +07:00

(VTC News) - Khoảng hơn 12h ngày 12/9, tại A3/9D ấp 1 Xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TPHCM), nhiều người dân hốt hoảng khi nhìn thấy khói đen bốc cao.

(VTC News) - Khoảng hơn 12h ngày 12/9, tại A3/9D ấp 1 Xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TPHCM), nhiều người hốt hoảng khi nhìn thấy ngọn lửa không biết xuất phát từ đâu, lan nhanh và sau đó thiêu rụi toàn bộ khu nhà tái chế nhựa phế liệu.
Hiện trường vụ hỏa hoạn 

Nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại, vào thời điểm đó nhiều người trong khu nhà tạm trên vừa nghỉ trưa thì bất ngờ phát hiện ngọn lửa không biết bắt đầu lan đến đống phế liệu và phát cháy rừng rực. Trong chốc lát, ngọn lửa bốc cao và lan nhanh khắp toàn bộ khu nhà. Khi ngọn lửa tiếp tục lan sang các khu chứa vật liệu khác thì người dân xung quanh nhanh chóng dùng các vật dụng chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất lực.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PC&CC quận Bình Tân đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 31 chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương pháp chữa cháy. Tuy nhiên, do khu nhà tạm trên được xây dựng bằng vật liệu dễ cháy như lá và phế liệu nhựa nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Nhận thấy cháy lớn, khả năng diễn biến phức tạp Sở PC&CC đã chi viện thêm hàng chục cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát PC&CC quận Tân Phú…đến hiện trường để cứu hỏa. Nhiều giờ sau đó, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn nhưng tất cả khu nhà tạm gồm mấy chục ngôi nhà cũng bị ngọn lửa thiêu rụi, chỉ còn trơ trọi bộ khung.

Được biết, khu nhà bị cháy tại A3/9D ấp 1 Xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh này do bà Lê Ngọc Hương làm chủ. Bà Hương chỉ xây tạm khu nhà trọ này bằng các vật liệu thô sơ như: cột sắt, mái tôn, vách lá và tôn…sau đó cho người dân thuê để tái chế nhựa phế liệu.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn