Chiêm ngưỡng “Ước nguyện ngàn năm Thăng Long”

Thời sựThứ Hai, 13/09/2010 09:49:00 +07:00

(VTC News) - “Ước nguyện ngàn năm Thăng Long” là bức tranh thêu với chủ đề hoa sen. Tác phẩm trở thành bức tranh thêu tay lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay.

(VTC News) - Chiều ngày 12/9, tác phẩm tranh thêu tay mang tên “Ước nguyện ngàn năm Thăng Long” đã đến Đà Nẵng sau hành trình dài từ Đà Lạt về Thủ đô Hà Nội trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long.

Sau hành trình dài xuất phát tại Đà Lạt từ ngày 2/9/2010, lễ rước tác phẩm tranh thêu “Ước nguyện ngàn năm Thăng Long” đã đi qua các địa phương gồm: Nha Trang, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam và đến tới Đà Nẵng vào chiều 12/9 trong sự đón tiếp nồng hậu của người dân Đà Nẵng.

Ngay khi được đưa về Quảng trường Trưng Vương, tác phẩm "Ước nguyện ngàn năm Thăng Long" đã trở thành điểm thu hút người dân TP Đà Nẵng 

“Ước nguyện ngàn năm Thăng Long” là bức tranh thêu với chủ đề hoa sen, cùng kích thước 3m x 4m, nặng 167,5kg, tác phẩm trở thành bức tranh thêu tay lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. Bức tranh được thực hiện dựa trên ý tưởng trong một đợt sáng tác của 6 họa sỹ và nghi lễ thêu mũi chỉ, đường kim thực hiện tác phẩm được tiến hành tại Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội ngày 7/10/2006.

Với sự tham gia tích cực của 9 nghệ nhân “bàn tay vàng” và gần 3.000 nghệ sỹ, nghệ nhân của XQ Việt Nam, trong đó có các nghệ nhân sáng lập ra tổ chức này là ông Võ Văn Quân và bà Hoàng Lệ Xuân. Ngày 23/7/2010 tác phẩm chính thức kết mũi chỉ và ra mắt sau hơn 1.000 ngày miệt mài sáng tác. Hơn 12kg chỉ màu các loại đã được các nghệ nhân thổi hồn vào tác phẩm.


"Ước nguyện ngàn năm Thăng Long" có đầy đủ Tam Bất Hủ với Lập Ngôn, Lập Công và Lập Đạo.

Hình ảnh đất nước Việt Nam với quan niệm Tam Bất Hủ gồm Lập Ngôn với hàng nghìn bông hoa sen giữa bát ngát hồ sen thể hiện cho sự đa dạng về tiết tấu và nền văn hóa Việt Nam; Lập Công cùng hình ảnh của đình chùa, miếu mạo, phố cổ thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ đi trước; và Lập Đạo với con đường uốn lượn hình ảnh đất nước Việt Nam được dẫn hướng từ đất trời như thể hiện sự khai phá của người dân Việt Nam trong hành trình dựng nước, giữ nước và đi lên.

Ngày 13/9, lễ rước tác phẩm “Ước nguyện ngàn năm Thăng Long” sẽ diễu hành trên đường phố Đà Nẵng, sau đó dừng lại và trưng bày tại Quảng trường Trưng Vương để phục vụ nhu cầu thưởng lãm của công chúng. Tại đây, chính quyền TP Đà Nẵng sẽ tổ chức nghi lễ chúc phúc cho cuộc rước tác phẩm tranh về Thủ đô Hà Nội.

Ôn Võ Văn Quân cùng cánh sen tri ân, chia sẻ với người dân Đà Nẵng về "Ước nguyện ngàn năm" 

Kết thúc thời gian trưng bày tại Đà Nẵng, ngày 14/9, lễ rước bức tranh thêu “Ước nguyện ngàn năm” tiếp tục hành trình về Kinh Bắc với hành trình tiếp theo là Cố đô Huế.

Dự kiến tác phẩm sẽ đến Hà Nội vào ngày 24/9 để bàn giao bức tranh cho ban tổ chức Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và trưng bày tại Điện Kính Thiên trong Hoàng thành Thăng Long .


Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn