Hà Nội: Giật mình với công nghệ sản xuất bánh trung thu

Thời sựThứ Năm, 09/09/2010 05:04:00 +07:00

(VTC News) - Dù đã bí mật trinh sát từ trước nhưng đoàn kiểm tra vẫn không khỏi giật mình kinh hãi trước "công nghệ" sản xuất bánh trung thu rất hổ lốn.

(VTC News) - Trưa 9/9, hàng chục cảnh sát bất ngờ kiểm tra 4 lò sản xuất bánh trung thu tại Xuân Đỉnh (Hà Nội). Dù đã bí mật trinh sát từ trước nhưng đoàn kiểm tra vẫn không khỏi giật mình kinh hãi trước "công nghệ" sản xuất bánh trung thu hổ lốn được dán nhãn "cao cấp" tại đây như sử dụng nguyên liệu hết hạn, không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm...

Ngày (9/9) Đội QLTT số 14 phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) bất ngờ tiến hành kiểm tra 4 cơ sở sản xuất bánh trung thu trong làng nghề sản xuất bánh mứt kẹo truyền thống Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội. Hàng loạt sai phạm tại làng nghề này bị phanh phui.

Cụ thể, cơ sở sản xuất bánh trung thu nông sản cao cấp “Havico”, số 2, ngõ 1, đường Xuân Đỉnh sử dụng một số công nhân nhưng không thực hiện khám sức khỏe theo qui định.

Nơi sản xuất nguyên liệu bánh của các cơ sở được đặt tại những nơi không đảm bảo vệ sinh môi trường

Cơ sở sản xuất bánh trung thu tại số 17, ngõ 42, thôn Đông, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội sử dụng nguyên liệu hết hạn, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổ công tác đã tạm giữ 2 can hương liệu và 3 hộp bột làm xốp bánh và toàn bộ số bánh làm từ nguyên liệu hết hạn trên.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng thu giữ 3 chiếc cân hết hạn kiểm định, 3 chiếc không kiểm định cùng giấy chứng nhận ĐKKD và toàn bộ giấy tờ do chủ kinh doanh xuất trình liên quan đến việc kiểm tra. Tại cơ sở này, lực lượng chức năng ghi nhận thái độ bất hợp tác của chủ cơ sở khi tự ý bỏ đi trong lúc cơ quan chức năng đang kiểm tra.

Các nguyên liệu làm bánh hết hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc bị thu giữ

Cơ sở sản xuất bánh trung thu “Thành Công” địa chỉ số 22, ngõ 75, thôn Đông, Xuân Đỉnh sử dụng một số công nhân nhưng không thực hiện khám sức khỏe theo qui định.

Cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn và đình chỉ sản xuất các cơ sở này

Cơ sở sản xuất tại địa chỉ số 89, ngõ 75, thôn Đông, Xuân Đỉnh cũng có nhiều sai phạm như:  không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền cấp. Sản xuất bánh trung thu không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo qui định. Không khám sức khỏe người lao động trước khi tuyển dụng; sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm ở môi trường không đảm bảo vệ sinh.

Hiện cơ quan chức năng đã yêu cầu đình chỉ những cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu này để tiếp tục điều tra và làm rõ.

Dương Lãng Hoàng



Bình luận
vtcnews.vn