19 người bị ong đốt, một học sinh tử vong

Thời sựThứ Bảy, 28/08/2010 09:35:00 +07:00

(VTC News) - Nạn nhân bị ong đốt tử vong là em Chảo Láo Lở (6 tuổi), dân tộc Dao, học sinh lớp 1 Trường Tiểu học xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

(VTC News) - Nạn nhân bị ong đốt tử vong là em Chảo Láo Lở (6 tuổi), dân tộc Dao, học sinh lớp 1 Trường Tiểu học xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Khoảng 10h hôm qua (27/8), một tổ ong nằm trên cây mỡ ngay sát phân hiệu Trường Tiểu học và mầm non thôn Tả Tòng Sành, xã Tòng Sành, huyện Bát Xát đã bất ngờ tấn công các thầy cô giáo và học sinh nhà trường.

Có 19 người bị ong đốt gồm 2 cô giáo, 2 phụ huynh và 15 em học sinh, trong đó có 6 người bị đốt nặng đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

Em Chảo Láo Lở, 6 tuổi, dân tộc Dao, học sinh lớp 1, do bị đốt quá nặng nên đã tử vong ngay chiều ngày hôm đó. Hiện hai cô giáo và 2 phụ huynh học sinh đã bình phục hoàn toàn; những em học sinh được đưa vào BVĐK số 1 tỉnh Lào Cai đang hồi phục sức khỏe tốt.

Phân hiệu Trường Tiểu học và mầm non thôn Tả Tòng Sành, nơi xảy ra vụ ong dữ tấn công học sinh. 
Xác ong dữ đã tấn công các học sinh. 
Em Chảo Láo Tả đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai. 
Các học sinh bị ong tấn công nhưng đã nhanh chân chạy thoát được. 

Bà Chảo Tà Mấy đi đón cháu nội cũng bị ong tấn công phải đưa đi cấp cứu kể lại: Khi ấy các lớp vẫn đang trong giờ học, cháu bà là Chảo Láo Lở (đã tử vong) và Chảo Láo Tả xin đi ngoài đi vệ sinh, chẳng biết thế nào mà đàn ong từ tổ ùa ra đốt hai cháu. Bị tấn công, cháu Tả bỏ chạy ra hố nước đằng sau trường nằm ngụp dưới đó nên bị nhẹ, còn cháu Lở chạy không kịp nên bị ong đốt rất nặng, khoảng 60 nốt đốt. Lúc ấy cả trường náo loạn, cô giáo ra ngoài hỗ trợ các cháu cũng bị ong đốt, rồi đàn ong tiếp tục bay vào lớp tấn công mọi người.

Ông Chảo Tờ Kinh, Trưởng thôn Tả Tòng Sành cho biết: Đây là loại ong sống khá phổ biến ở vùng cao, chúng thường làm tổ trên cây và người dân địa phương gọi là “ong mặt quỷ”. Chúng rất dữ tợn, khi tấn công thường kéo cả đàn và truy đuổi đến cùng. Vì vậy, khi khi phát hiện có tổ ong này ở bất kỳ đâu, người dân đều đốt bỏ. Do sau những tháng hè trường nghỉ, không ai biết cây nằm gần trường có tổ ong, nên mới xảy ra sự việc điều đáng tiếc như vậy.

Ông Nguyễn Đức Ca, Phó chủ tịch UBND huyện Bát Xát cùng lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Bát Xát đến thăm hỏi gia đình em Lở và những em học sinh bị nạn. 


Ngay sau khi sự việc xảy ra, tổ ong nặng gần 4kg này đã bị người dân địa phương đốt bỏ.

Lãnh đạo UBND huyện và Phòng GD&ĐT huyện Bát Xát cùng các thầy cô giáo đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên gia đình em Lở và những em học sinh bị ong đốt. 
 
Phạm Đức – Vũ Sơn

Bình luận
vtcnews.vn