Sẽ vinh danh GS Ngô Bảo Châu là Công dân Thủ đô ưu tú?

Thời sựThứ Ba, 24/08/2010 01:44:00 +07:00

(VTC News)-Theo Phó Ban tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội Phan Đăng Long, Ban Tuyên giáo sẽ đề đạt TP xem xét và có hình thức vinh danh riêng cho Giáo sư Ngô Bảo Châu.

(VTC News) - Phó ban tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội Phan Đăng Long cho biết, Giáo sư Ngô Bảo Châu là công dân Hà Nội và Ban Tuyên giáo sẽ đề đạt TP xem xét, có hình thức vinh danh riêng cho Giáo sư Châu.

Tại buổi công bố danh sách 10 công dân thủ đô ưu tú (chiều 23/8), các nhà báo đã đề nghị TP Hà Nội có hình thức vinh danh Giáo sư Toán học Ngô Bảo Châu - công dân Hà Nội vừa được quốc tế trao giải thưởng Fields.

Bộ GD&ĐT mới đây đã gửi Ban Thi đua khen thưởng Trung ương hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho GS Ngô Bảo Châu.  
Tuy nhiên, Phó ban tuyên giáo Thành uỷ Phan Đăng Long nhìn nhận, việc Giáo sư Ngô Bảo Châu được trao giải thưởng danh giá Fields là niềm tự hào của tất cả người dân Việt Nam. Theo đó, Nhà nước, các cơ quan Chính phủ cũng đã có những hình thức trao tặng và đề nghị trao tặng các danh hiệu nhằm vinh danh những đóng góp của Giáo sư Ngô Bảo Châu.

Ông Long cũng ghi nhận ý kiến của các nhà báo, qua đó, sẽ đề đạt TP Hà Nội xem xét và có hình thức vinh danh riêng cho Giáo sư Ngô Bảo Châu.

“Còn việc xét bình chọn các gương mặt Công dân ưu tú Thủ đô năm nay đã được bình xét cách đây một thời gian” – ông Long nhấn mạnh.

Danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” sẽ chính thức được trao cho 10 cá nhân tại Đại hội thi đua yêu nước TP giai đoạn từ 2010-2015 và biểu dương người tốt việc tốt năm 2010 diễn ra vào ngày 28/8 tới đây.

10 công dân Thủ đô ưu tú năm 2010 gồm: Giáo sư Vũ Khiêu; Giáo sư sử học, Nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê; Ông Hoàng Vĩnh Giang (lĩnh vực thể dục thể thao); Bà Trần Mai Anh (lĩnh vực từ thiện nhân đạo); Bà Nguyễn Thị Thu Thủy (lĩnh vực nghệ thuật); Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Anh Tuấn (lĩnh vực quản lý nhà nước - y tế); Ông Lê Văn Bằng (cán bộ cơ sở); Ông Vũ Ngọc Minh (lĩnh vực kinh tế); Nhà nghiên cứu Nguyễn Vinh Phúc; Ông Nguyễn Đắc Hải (lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân).  

Kiều Minh


Mời Quý độc giả chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ và hiến kế để
Việt Nam có nhiều Ngô Bảo Châu hơn nữa
Bấm vào đây để viết ý kiến, hoặc gửi về email
[email protected] 

Bình luận
vtcnews.vn