Quảng Ninh: Mưa lớn, sạt lở đất làm 3 người thiệt mạng

Thời sựThứ Ba, 17/08/2010 02:01:00 +07:00

(VTC News) - Nghe tiếng kêu cứu của ông Bảy, hàng xóm và các cán bộ, chiến sĩ Thành Đội Hạ Long trụ sở đóng gần đó đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cứu hộ.

(VTC News) - Đêm qua và rạng sáng nay (17/8), trên địa bàn TP Hạ Long và TX Cẩm Phả (Quảng Ninh) trận mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở đất đồi, vùi lấp 1 căn nhà và đổ 1 kè đá cao 3m khiến 3 người thiệt mạng, 1 người bị thương nặng.

Quang cảnh vụ sạt lở tại ngôi nhà của ông Phạm Văn Bảy 

Tại ngôi nhà của gia đình ông Phạm Văn Bảy, 57 tuổi, trú tại tổ 2, khu 7, phường Hồng Hải (TP Hạ Long), mưa lớn khiến hàng chục khối đất đồi đổ xuống làm sập căn nhà cấp 4 tường bằng gạch xỉ, lợp ngói. Nét mặt thất thần, ông  Bảy cho biết gia đình ông có 5 người gồm 2 vợ chồng ông và 3 con. Khi xảy ra tai nạn, chỉ có 2 vợ chồng và cô con gái út ở nhà. Khoảng 4 giờ sáng, ông đang ngủ ở căn nhà ngang bên cạnh thì chợt nghe tiếng gạch ngói rơi. Ông vừa chạy ra thì cũng là lúc thấy căn nhà của mình đổ sập,  vùi lấp luôn căn buồng nơi vợ ông là bà Bùi Thị Chính, 52 tuổi và cô con gái út Phạm Thị Hương, 25 tuổi đang ngủ.

Xác 2 mẹ con bà Chính phải để tạm dưới bếp chờ làm thủ tục mai táng. 

Nghe tiếng kêu cứu của ông Bảy, hàng xóm và các cán bộ, chiến sĩ Thành Đội Hạ Long trụ sở đóng gần đó đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cứu hộ. Tuy nhiên, do lượng đất đá quá lớn nên phải tới 2 tiếng sau mới tìm thấy thi thể của bà Chính và chị Hương. Bước đầu, UBND TP Hạ Long hỗ trợ gia đình 16 triệu đồng để mai táng. Được biết, gia đình ông Bảy thuộc diện hộ nghèo của phường, vợ chồng ông đã có thời gian sống ly thân, vừa mới đoàn tụ với nhau thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Chị Hải, con gái lớn của ông Bảy không còn nước mắt để khóc trước cái chết của mẹ và em 

Tại TX Cẩm Phả, mưa lớn cũng đã làm đổ 1 kè đá cao 3m xuống một nhà trọ tại tổ 33, khu 4A, phường Cẩm Thạch làm 2 công nhân Phân xưởng khai thác 3, Công ty than Quang Hanh - TKV là anh Lưu Đình Vỹ, 29 tuổi tử vong tại chỗ và anh Hoàng Nghĩa Hạnh, 26 tuổi bị thương nặng. Cả 2 nạn nhân đều quê ở xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn (Nghệ An) và mới thuê trọ ở đây chưa lâu. UBND TX Cẩm Phả đã hỗ trợ cho gia đình anh Vĩ 4 triệu đồng, anh Hạnh 2 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ TX Cẩm Phả hỗ trợ cho gia đình nạn nhân tử vong 1 triệu đồng, người bị thương 500.000 đồng.

Các chiến sĩ Thành Đội Hạ Long tháo dỡ ngôi nhà đổ nát 

Do nhiều ngôi nhà ở TP Hạ Long và TX Cẩm Phả nằm trên đồi cao nên những năm gần đây vào mùa mưa đều xảy ra các vụ sạt lở đất đá gây chết người. Điển hình là ngày 9/8/2008, cũng tại phường Hồng Hải, mưa lớn đã làm đổ kè đá vùi chết 7 thợ xây quê ở Nam Định.

Sạt lở nghiêm trọng ở Yên Tử đe dọa cây đại 700 năm tuổi

Trước đó, do ảnh hưởng của những trận mưa lớn, một số điểm tại khu di tích Yên Tử (Quảng Ninh) đã xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, ảnh hưởng tới các di tích. Cụ thể, tại tuyến đường hành hương chùa Bảo Sái - Vân Tiêu bị sạt lở mặt đường khoảng 20m2; khu vực am Hoa bị sạt khoảng 120m2, cùng một số điểm sạt lở khác xảy ra tại tuyến đường từ chùa Giải Oan đi lên chùa Hoa Yên. Đặc biệt, tại khu vực bên phải chùa Hoa Yên đã xảy ra sạt lở phần ta -luy bên dưới bể hóa vàng, sân nhà ni với diện tích khoảng 400m2. Đã có khoảng hơn 300m3 đất đá trôi xuống tràn lấp cả đường đi từ ga cáp treo 2 lên chùa Hoa Yên. Đáng chú ý, vị trí sạt lở này chỉ cách cây đại 700 năm tuổi và chân kè sân chùa Hoa Yên khoảng 10-13m và có nguy cơ sạt lở tiếp bất cứ lúc nào.

Quang cảnh vụ sạt lở giống như trận lũ quét vừa đi qua 

Trước tình trạng trên, sáng 13/8, đại diện các cơ quan chức năng của tỉnh như: Sở VH,TT và DL, Trung tâm Quản lý di tích Yên Tử, thị xã Uông Bí và Công ty CP Phát triển Tùng Lâm (doanh nghiệp kinh doanh cáp treo Yên Tử) đã tiến hành khảo sát thực địa. Các bên đã thống nhất xác định nguyên nhân sạt lở là do các trận mưa lớn xảy ra trong tháng 7 vừa qua. Khu vực bị sạt lở là phần đất mượn do đổ phế thải vật liệu xây dựng của các đợt sửa chữa chùa Hoa Yên trước đây, lại chưa có hệ thống kè và trồng cây giữ đất; cùng với đó là hệ thống thoát nước ở bề mặt sân chùa Hoa Yên chưa được chia đều...

Vị trí sạt lở chỉ cách cây đại 700 năm tuổi và nền chùa Hoa Yên chừng 10-13m và có thể sạt lở tiếp bất cứ lúc nào 

Đại diện các sở, ngành đã lập biên bản thống nhất đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh giao cho UBND thị xã Uông Bí chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (xây kè giật cấp) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi khắc phục sẽ trồng trúc để giữ đất, chống sạt lở. Kinh phí thực hiện sẽ từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn huy động XHH. Ước tính kinh phí cho việc xây kè này khoảng vài tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Công ty CP Phát triển Tùng Lâm, đây là lần đầu tiên kể từ khi doanh nghiệp này đầu tư vào Yên Tử chứng kiến khu di tích Yên Tử sạt lở mức độ như vậy.

Đại Dương
Bình luận
vtcnews.vn