Hỏi ý kiến của nông dân về thỏa thuận với Vedan

Thời sựThứ Ba, 17/08/2010 07:10:00 +07:00

(VTC News) – Theo thông tin từ UBND Đồng Nai, trong vòng tháng 8 này sẽ tổ chức họp toàn bộ gần 5.000 hộ dân bị thiệt hại từ vụ Vedan lại để lấy ý kiến...

(VTC News) – Theo thông tin từ UBND Đồng Nai, trong vòng tháng 8 này sẽ tổ chức họp toàn bộ gần 5.000 hộ dân bị thiệt hại từ vụ Vedan lại để lấy ý kiến trước khi thỏa thuận với Vedan.

Vào cuối giờ chiều 16/8, tin từ văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai vừa cho biết, ngay sau cuộc họp giữa UBND tỉnh và các Sở, ban ngành của tỉnh này về việc Vedan bồi thường số tiền 119.5 tỷ đồng do gây ô nhiễm sông Thị Vải, lãnh đạo tỉnh đã quyết định chưa nhận ngay số tiền này của Vedan. Theo ông Phạm Văn Dung – Chánh VP UBND tỉnh thì “sự việc diễn ra ở dân nay đã diễn biến hoàn toàn khác.”

Theo báo cáo của Hội luật gia tỉnh, hiện đã có hơn 3.000 đơn kiện Vedan của nông dân đã được gửi đến Tòa án ND hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch. Hiện vẫn chưa có con số thống kê thiệt hại chính thức, tuy nhiên theo nhận định của Tổng Cục Môi trường và Viện Tài nguyên và Môi trường, Đồng Nai là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ việc gây ô nhiễm con sông Thị Vải của Vedan.

“Vedan đề nghị bồi thường 119.5 tỷ đồng là theo thống kê chính thức của hai đơn vị này…”-  ông Dung cho biết.

Khác với TP.HCM và Bà Rịa Vũng Tàu, vụ việc Vedan gây ô nhiễm sông Thị Vải tại Đồng Nai vẫn chưa đến hồi kết (ảnh chụp kí kết thỏa thuận ở TP.HCM: N.D) 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Hội Nông dân, Hội Luật gia cùng toàn bộ các đơn vị có liên quan ngay trong tháng 8 này phải xuống tất cả các hộ nông dân bị thiệt hai từ vụ việc của Vedan, nói rõ đầy đủ diễn biến sự việc và xin ý kiến của người dân theo tinh thần “Nếu hộ dân nào muốn khởi kiện, Hội Luật gia và các đơn vị chức năng sẽ sẵn sàng hỗ trợ”.

Quan điểm chỉ đạo vụ việc của UBND tỉnh Đồng Nai là luôn đảm bảo quyền lợi của người dân và cũng luôn đảm bảo thời hiệu cuối cùng của việc khởi kiện có hiệu lực là vào cuối tháng 8/2010. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan nhanh chóng đánh giá những thiệt hại thực tế của người dân tại những vùng bị thiệt hại trực tiếp (theo xác nhận của Viện Tài nguyên và Môi trường), và xem xét cả các ý kiến của người dân nằm sát vùng bị ô nhiễm có bị thiệt hại.

Như vậy, khác với diễn tiến vụ việc tại TP.HCM và Bà Rịa Vũng Tàu, vụ việc này tại Đồng Nai vẫn chưa thể có hồi kết.

Còn tại Hội Nông dân TP.HCM, ông Nguyễn Văn Phụng – Chủ tịch Hội cho biết, Vedan VN đã cam kết vào ngày 18/8 tới, đơn vị này sẽ chuyển 50% số tiền Vedan cam kết đền bù vào tài khoản của Hội Nông dân huyện Cần Giờ. Sau đó, từ ngày 21 đến 27/8, các ngành có liên quan của TP.HCM và huyện Cần Giờ sẽ nhóm họp đề bàn phương thức chi trả cho các hộ nông dân bị thiệt hại.

Việt Dũng

 

 

Bình luận
vtcnews.vn