Đại hội Thi đua yêu nước Bộ TT&TT đã thành công rực rỡ

Thời sựChủ Nhật, 15/08/2010 04:27:00 +07:00

(VTC News) – Sáng 15/8, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội, Bộ TT&TT đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2006 - 2010.

(VTC News) – Sáng hôm nay (15/8), tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, Bộ TT&TT đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước của Bộ giai đoạn 2006 – 2010. Đại hội đã tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu từ các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua và nhân rộng hơn nữa những điển hình tiên tiến trong thời gian tiếp theo.

Tham dự Đại hội có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; GS.TSKH Đỗ Trung Tá - đặc phái viên về CNTT của Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp cùng các lãnh đạo trong Bộ và các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc Bộ.

Mở đầu lời khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã nhắc lại lời dạy của Bác Hồ vĩ đại: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Từ đó, Bộ trưởng khẳng định, kế thừa truyền thống thi đua yêu nước của Ngành, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hết sức quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, kịp thời ban hành các văn bản pháp qui, các quy chế hoạt động, các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng trong toàn Ngành; đồng thời tích cực tổ chức triển khai, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, làm cho công tác thi đua khen thưởng thực sự là động lực và là biện pháp động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp phát biểu tại lễ khai mạc tại Đại hội thi đua yêu nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.


Quán triệt sâu sắc Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”; Luật Thi đua – Khen thưởng năm 2003; Chỉ thị 17/2006/CT-TTg ngày 08/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006-2010) mà các phong trào thi đua yêu nước của Bộ TT&TT đã được tổ chức và triển khai sâu rộng, liên tục ở tất cả các đơn vị và trên mọi lĩnh vực công tác. Các phong trào thi đua yêu nước đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào thành tựu to lớn của ngành Thông tin và Truyền thông trong 5 năm qua.

Bộ máy tổ chức của Bộ khẩn trương được kiện toàn, một khối lượng lớn các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành tương đối đầy đủ, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế như: Luật Công nghệ thông tin, Luật Bưu chính, Luật Viễn thông, Luật Tần số vô tuyến điện, Luật xuất bản sửa đổi.

Chúng ta đã xây dựng được một hệ thống cơ sở hạn tầng thông tin quốc gia với công nghệ hiện đại; mạng lưới bưu chính viễn thông phát triển nhanh chóng, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin vừa cạnh tranh vừa hợp tác, đưa đến cho mọi công dân được hưởng thụ các sản phẩm với giá dịch vụ ngày càng rẻ, chất lượng cao. Công nghệ thông tin đã có chuyển biến và phát triển mạnh mẽ, thu hút được nhiều Tập đoàn doanh nghiệp lớn trên thế giới đến hợp tác và đầu tư vào Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đóng góp ý kiến và chúc mừng Đại hội.


Mạng thông tin phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước đã được hoàn thiện, đảm bảo cho sự chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước trong mọi tình huống. Báo chí đã khẳng định được vai trò, vị trí to lớn đối với xã hội; là kênh thông tin quan trọng giúp Chính phủ điều hành phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội.

Báo chí thực sự là hạt nhân trong cuộc đẩy lùi tiêu cực, chống diễn biến hòa bình và các luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch; các hoạt động thông tin đối ngoại đã chuyển tải ra thế giới những thông tin sinh động, đa chiều về đất nước, con người Việt Nam thanh bình, năng động và giàu tiềm năng phát triển. Hoạt động xuất bản – in – phát hành đã góp phần tích cực vào công tác thông tin tuyên truyền của Đảng và Nhà nước; cung cấp một khối lượng lớn kiến thức phong phú, đa chiều đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa học, hưởng thụ văn hóa của người dân, nâng cao dân trí và làm phong phú đời sống, văn hóa tinh thần của toàn dân.

Tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 8; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 và Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2006 – 2010 để đánh giá kết quả của phong trào thi đua yêu nước, tổng kết những thành tích đã đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm của các tập thể và cá nhân tiêu biểu từ các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua và nhân rộng hơn nữa những điển hình tiên tiến trong thời gian tiếp theo.

Thứ trưởng Thường trực Lê Nam Thắng phát động phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015.


Tổng kết phong trào Thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2006 – 2010, Bộ TT&TT đã có: 03 tập thể, 01 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. 91 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ về thành tích dẫn đầu phong trào thi đua hàng năm. 897 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ về thành dẫn đầu phong trào thi đua hàng năm. 01 tập thể được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì, 02 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, 03 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng nhì, 25 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. 32 tập thể được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 84 cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 1617 lượt cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ. 01 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, 09 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì, 77 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, 95 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Trong Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp, Thứ trưởng Thường trực Lê Nam Thắng đã trao Huân chương và Bằng khen cho đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước trong những năm vừa qua.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao Bằng khen và Huân chương cho các cá nhân và đơn vị xuất sắc của Bộ TT&TT.


Phát biểu với Đại hội Thi đua yêu nước của Bộ TT&TT, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao những thành tích trong phong trào Thi đua yêu nước mà Bộ TT&TT đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Phó thủ tướng yêu cầu các đơn vị trong Bộ cần đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và tiếp thu những công nghệ mới ở trên thế giới đề áp dụng nhanh chóng vào Việt Nam. Xây dựng hệ thống quản lý tài chính vững mạnh để cho nguồn vốn luôn dồi dào trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thường xuyên đánh giá và nhận xét công khai từng đơn vị, bộ phận, cá nhân trong hoạt động sản xuất. Vấn đề thu hút và đào tạo nhân tài cũng cần phải chú trọng. Chú trọng cho việc giáo dục từ trong gia đình và vấn đề này Bộ TT&TT cần phải nghiên cứu đầu tư phát triển. Đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu khoa học.

Phó Thủ tướng cũng nêu ra điển hình về việc xây dựng mạng xã hội goonline trong 75 ngày đêm và xây dựng trung tâm nghiên cứu công nghệ của Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC là một thành công táo bạo. Phó Thủ tướng cũng chúc cho phong trào thi đua yêu nước của Bộ TT&TT ngày càng có nhiều đóng góp hơn nữa trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp trao Bằng khen và chúc mừng các đơn vị, cá nhân xuất sắc.


Phát động phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2011 – 2015, Thứ trưởng Thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng khẳng định quyết tâm: “Bộ TT&TT với phương châm hành động: khơi trong, hút ngoài, đoàn kết, tiến công, tăng tốc; toàn ngành Thông tin và Truyền thông xốc tới, vượt khó, tiến lên đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới đất nước thành công và hội nhập quốc tế thắng lợi. Sớm đưa Việt Nam thành quốc gia mạnh về Công nghệ thông tin và Truyền thông của khu vực và thế giới.”

Đại hội Thi đua yêu nước của Bộ TT&TT đã thành công rực rỡ. Kết thúc Đại hội, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã chân thành cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với Bộ. Cảm ơn tới Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự và phát biểu tại Đại hội. Bộ trưởng xin tiếp thu ý kiến đóng góp và chỉ đạo của Phó Thủ tướng đã đề ra và sẽ nhanh chóng xây dựng một kế hoạch cụ thể để thực hiện, từ đó đưa ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam ngày càng lớn mạnh hơn nữa.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

Đại hội Thi đua yêu nước của Bộ TT&TT có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cùng các cơ quan, đơn vị, cá nhân xuất sắc trong Bộ.
 
Giao lưu với các cá đơn vị, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nhiều năm qua.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao Bằng khen và chúc mừng các cá nhân, đơn vị điển hình tiên tiến.

Thứ trưởng Thường trực Lê Nam Thắng trao Bằng khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến.
Một tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội thành công rực rỡ.


Dương Lãng Hoàng



Bình luận
vtcnews.vn