Sau Vedan, dân sẽ kiện Công ty mía đường Quảng Ngãi?

Thời sựChủ Nhật, 15/08/2010 04:17:00 +07:00

(VTC News) - Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ, hành vi xả thải ra sông Trà Khúc của Công ty CP đường Quảng Ngãi là rõ ràng và mang tính chất sai phạm lặp lại...

(VTC News) - Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ, hành vi xả thải ra sông Trà Khúc của Công ty CP đường Quảng Ngãi là rất rõ ràng và mang tính chất sai phạm lặp lại. Nếu người dân kiện ra tòa thì Hội nông dân, ngành tư pháp sẽ giúp dân kiện đúng luật.

Nếu dân kiện, ngành tư pháp sẽ giúp

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức thêm một cuộc họp để xử lý tình trạng ô nhiễm trên sông Trà Khúc gây ra hiện tượng thuỷ sản và vịt chết hàng loạt hồi đầu tháng 5-2010. Đây là cuộc họp thứ 3 được tổ chức, nhiều tình tiết mới phát sinh, khiến việc xử lý vấn đề này vẫn chưa thể ngả ngũ…

Công an tỉnh Quảng Ngãi thông báo kết quả giám định của Viện khoa học hình sự, Bộ Công an là không xác định được chỉ số DO (chỉ số đánh giá mức độ ô nhiễm chất hữu cơ của các nguồn nước) mà nguyên nhân là do mẫu nước gửi đến không được bảo quản trong môi trường lạnh và để quá lâu nên không thể xác định được mức độ ô nhiễm.

Tuy nhiên, ông Phí Quang Hiển, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi thì khẳng định, hiện tượng cá
chết hàng loạt trên sông Trà Khúc xảy ra đầu tháng 5/2010 là do nguồn nước bị ô nhiễm bởi chất thải công nghiệp, làm giảm lượng ô xy hòa tan trong nước. Khu vực gần miệng cống xả thải của Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi, chỉ số DO chỉ bằng 1,2mg/l, trong khi đó để đảm bảo sự sống của các loài thủy sinh thì DO ≥ 5mg/l theo quy định.

“Kết quả này đã được Trung tâm quan trắc môi trường Dung Quất kết luận. Nếu mẫu nước gửi cho Viện khoa học hình sự không đủ điều kiện xác định mức độ ô nhiễm thì có thể lấy kết quả kiểm tra của Trung tâm này” – ông Hiển cho biết.

Trên sông Trà Khúc, cá chết hàng loạt 

Cũng tại cuộc họp, ông Võ Thành Đàng, Tổng giám đốc Công ty CP đường Quảng Ngãi cho rằng, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi phải làm rõ mức độ sai phạm cụ thể của công ty, phải có chứng cứ rõ ràng chứ không luận tội chung chung. “Sai đến đâu chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đến đó. Nhưng mọi việc phải rõ ràng” – ông Lê Văn Quang, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi nhấn mạnh.

Ông Võ Văn Nha, giám đốc Nhà máy cồn rượu Quảng Ngãi (thuộc Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi) lại không thừa nhận hành vi xả thải của mình. “Chúng tôi không xả thải. Nước thải trong hồ chứa bị thất thoát là do bốc hơi vì nắng nóng, hồ chứa nước thải lại xây dựng lâu nên bị thẩm thấu” – ông Nha lý giải.

Vị giám đốc Nhà máy cồn rượu này còn “trách”: “Các anh đi lấy mẫu nước kiểm định ở bể chứa nước thải của công ty thì có chúng tôi chứng kiến. Nhưng khi lấy mẫu nước thải trên sông Trà Khúc thì tại sao chẳng có ai mời chúng tôi đi cùng?”.

Tại cuộc họp, ông Trương Ngọc Nhi, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ, hành vi xả thải ra sông Trà Khúc của Công ty CP đường Quảng Ngãi là rất rõ ràng và mang tính chất…sai phạm lặp lại. Trước mắt Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi phải chủ động phối hợp với các địa phương “thương thảo” với người dân để có hướng hỗ trợ hợp lý cho người dân bị thiệt hại.

“Chậm nhất trong vòng 30 ngày kể từ hôm nay, các đơn vị liên quan phải củng cố lại hồ sơ, làm rõ sai phạm của Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi. Nếu người dân kiện ra tòa thì Hội nông dân, ngành tư pháp sẽ giúp dân kiện đúng luật” – ông Nhi chỉ đạo.

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi cho biết, sẽ truy thu phí bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi. Theo điều tra của cơ quan chức năng, từ tháng 4/2009 đến thời điểm Nhà máy cồn rượu Quảng Ngãi ngừng hoạt động đã có 20 ngàn mét khối nước thải được xả ra sông Trà Khúc.

Ông Võ Việt Chính, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi phải phân định rõ trắng đen để bảo vệ quyền lợi cho người dân…

Dân chài lao đao 

90 ngày kể từ khi dòng sông Trà Khúc xảy ra “đại nạn” thuỷ sản, gia cầm chết hàng loạt, chúng tôi đã trở lại con sông này. Nước trên sông Trà Khúc ở thời điểm này dù đã “xanh” trở lại nhưng dân vạn chài ven sông thì vẫn còn…. tái nhợt!. Còn nhớ, đầu tháng 5/2010, hàng ngàn người dân sống dọc sông Trà Khúc đoạn qua địa bàn huyện Sơn Tịnh và TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) “tức điên đảo” vì hàng tấn thuỷ sản trên sông Trà Khúc lăn đùng ra chết hàng loạt.

Từ đó đến nay, hàng trăm hộ gia đình ven sông rơi vào tình cảnh hết sức bi đát vì không còn nơi để mưu sinh. Bà Ngô Thị Cúc, xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh buồn bã: “Từ hôm cá, cua trên dòng sông này bị chết, gia đình của già không biết làm gì ra tiền để sinh sống. Ngày trước, sáng ra vợ chồng già chèo ghe thả lưới cũng kiếm được vài chục ngàn đồng đắp đổi qua ngày, còn giờ thì không biết bấu víu vào đâu”.

Hàng nghìn người dân sống ven sông Trà Khúc đang lao đao vì ô nhiễm 

Dưới cái nóng bỏng rát, dòng sông Trà Khúc giờ cũng đã xuất hiện vài con người ngụp lặn mưu sinh nhưng nguồn thu chẳng được bao nhiêu. Ông Bùi Bình, Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh cho biết, huyện đã thống kê cụ thể mức độ thiệt hại của người dân ven sông Trà Khúc.

“Tổng cộng người dân ven sông Trà Khúc ở các xã Tịnh Long, Tịnh An, Tịnh Khê bị thiệt hại trên 3,5 tỷ đồng. Trong đó gồm những thiệt hại về mất công ăn việc làm, thiệt hại về nguồn lợi thủy sản, về vịt và tôm chết do ô nhiễm sông gây ra…”- ông Bình nói.

Ông Trần Thanh Sơn, quê xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh nói người dân sẽ kiện công ty cổ phần đường Quảng Ngãi ra tòa nếu doanh nghiệp này không có trách nhiệm về hành vi xả thải ra sông Trà Khúc.

Võ Huynh

 

Bình luận
vtcnews.vn