Sụt nóc lò than ở Quảng Ninh, 4 công nhân bị nạn

Thời sựThứ Bảy, 14/08/2010 09:56:00 +07:00

Khoảng 19 giờ ngày 13/8, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại Công trường Khai thác 2, Công ty Cổ phần Than Mông Dương, TX Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Khoảng 19 giờ ngày 13/8, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại Công trường Khai thác 2, Công ty Cổ phần Than Mông Dương, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh,  làm bốn công nhân bị nạn.

Vị trí xảy ra tai nạn nằm tại lò bán xiên thông gió mức +10 đến +30, vỉa G9, khu Vũ Môn thuộc Công trường Khai thác 2.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc nhóm công nhân trên đang bắc máng trượt tải than để hạ nền lò và thu hồi vì chống thì nóc lò bị tụt đổ. Bốn công nhân bị nạn là Phó Quản đốc Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1972) cùng ba thợ lò Ngô Văn Đấu (sinh năm 1983), Nguyễn Văn Đoàn (sinh năm 1985) và Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1988).

Sau khi tai nạn xảy ra, Công ty Cổ phần Than Mông Dương và các lực lượng cứu hộ đã triển khai nhanh công tác tìm kiếm nạn nhân. Đến 5 giờ 15 phút sáng 14/8 đã đưa được hai nạn nhân lên mặt đất là Nguyễn Văn Đoàn và Nguyễn Văn Việt trong đó nạn nhân Nguyễn Văn Đoàn đã tử nạn.

Hiện các lực lượng cứu hộ vẫn đang triển khai mọi biện pháp để tìm kiếm những công nhân vẫn đang bị kẹt trong lò.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn