Thành lập lực lượng đặc nhiệm chống cướp giật

Thời sựThứ Tư, 11/08/2010 03:34:00 +07:00

(VTC News) – Lực lượng đặc nhiệm chống cướp giật được trang bị 50 xe mô tô hiệu Exicter, trang bị 100% áo giáp chống dao đâm, súng bắn đạn cao su và hơi cay.

(VTC News) – Lực lượng đặc nhiệm chống cướp giật được trang bị 50 xe mô tô hiệu Exicter, trang bị 100% áo giáp chống dao đâm, súng bắn đạn cao su và hơi cay, trang bị phòng hộ đầu gối, khủy tay, mũ bảo hiểm chuyên dụng… cùng các chế độ hỗ trợ về tài chính đối với lực lượng này.

Nhằm trấn áp tình trạng trộm cắp, cướp giật trên địa bàn TP, sáng ngày 11/8, UBND TP Đà Nẵng đã có buổi làm việc với CA TP, Ban Chỉ huy Quân sự TP và Bộ đội biên phòng về việc thành lập lực lượng chống cướp giật trên địa bàn TP.

Trước mắt, lực lượng chống cướp giật sẽ gồm 100 chiến sĩ, hoạt động liên tục trên khắp địa bàn TP thông qua việc tuần tra, trà trộn vào các địa điểm công cộng… Lực lượng này gồm: 50 chiến sĩ thuộc lực lượng Bộ đội biên phòng hoạt động tại các phường ven biển; 50 chiến sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm hoạt động tại các khu vực nội thị còn lại.

Nhiệm vụ chính của lực lượng này là trấn áp đối tượng cướp giật, tuần tra, xử lý các trường hợp gây mất trật tự trên địa bàn, trấn áp các đối tượng trộm cắp, ma túy…xảy ra trên địa bàn TP.

UBND TP Đà Nẵng huy động các lực lượng Bộ đội, CA, Bộ đội biên phòng... tham gia trấn áp đối tượng cướp giật trên địa bàn TP. 

Để thực hiện tốt chủ trương này, UBND TP Đà Nẵng giao cho CA TP Đà Nẵng làm đơn vị chủ trì đầu mối thông tin, xử lý và huấn luyện lực lượng cho lực lượng cống cướp giật trên địa bàn TP. Đồng thời quyết định trang bị cho lực lượng chống cướp giật 50 xe mô tô hiệu Exicter, trang bị 100% áo giáp chống dao đâm, trang bị phòng hộ đầu gối, khủy tay, mũ bảo hiểm chuyên dụng…cùng các chế độ hỗ trợ về tài chính đối với lực lượng này.

Đặc biệt, lực lượng này sẽ được cấp thẻ ngành “đặc biệt”, trang bị và được phép sử dụng súng bắn đạn cao su và đạn hơi cay để khống chế các đối tượng có hành vi chống trả, tẩu thoát.


Theo Đại tá Nguyễn Đình Chính, Phó Giám đốc CA TP Đà Nẵng: “Lực lượng này không chỉ tham gia chống cướp giật mà còn thực thi nhiệm vụ trấn áp các đói tượng trộm cắp, ẩu đả, gây rối trật tự, buôn bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, để hoạt động tốt, nhịp nhàng, cần cơ chế phối hợp giữa các lực lượng mà CA TP là đơn vị chủ trì, đầu mối phối hợp thông tin. Hiện lực lượng chiến sĩ phục vụ nhiệm vụ này đã và đang được huấn luyện để sẵn sàng nhận nhiệm vụ”.
Bên cạnh lực lượng cảnh sát tuần tra, lực lượng chống cướp giật được trang bị..."tận răng" sẵn sàng phối hợp nhịp nhàng để trấn áp tội phạm 

Được biết, trong thời gian vừa qua, hơn 80% các đối tượng thực hiện hành vi cướp giật trên địa bàn TP Đà Nẵng đều sử dụng loại xe mô tô Exicter với hành vi phạm tội rất liều lĩnh và manh động gây dư luận không tốt trong nhân dân, khó khăn cho lực lượng công an trong công tác truy bắt. Việc UBND TP Đà Nẵng khẩn trương thành lập lực lượng chống cướp giật là một trong những động thái tích cực nhằm chấn chỉnh tình hình an ninh trật tự và góp phần dần loại bỏ tệ nạn này trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Dự kiến bắt đầu từ tháng 9/2010, lực lượng này sẽ tiến hành ra quân truy bắt và trấn áp đối với các đối tượng cướp giật và các loại đối tượng gây mất anh ninh trật tự nói chung.

Bửu Lân

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010

Hãy tham gia bình chọn cho người đẹp mà bạn yêu thích nhất.
Người đẹp được bình chọn nhiều nhất sẽ được nhận danh hiệu "Người đẹp do khán giả bình chọn" và 01 xe Vespa LX hồng (trị giá 66 triệu đồng) từ Ban tổ chức

Soạn tin:HH  <Số Báo Danh>  <Số người bình chọn đúng>  gửi 8530

Xem danh sách thí sinh và thông tin chi tiết tại

http://binhchon.hoahauvietnam2010.vn

Bình luận
vtcnews.vn