Bố Nguyễn Đức Nghĩa vui mừng khi Nghĩa kháng cáo

Thời sựThứ Ba, 10/08/2010 04:54:00 +07:00

(VTC News) – Trao đổi với VTC News, ông Nguyễn Đức Hùng, bố bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa đã rất vui mừng khi nghe PV điện báo Nghĩa đã nộp đơn kháng cáo.

(VTC News) – Trao đổi với VTC News cách đây ít phút, ông Nguyễn Đức Hùng, bố bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa cho biết ông và gia đình rất vui mừng khi nghe PV điện báo Nghĩa nộp đơn kháng cáo.

Ông Hùng chia sẻ: “bậc làm cha làm mẹ, ai cũng mong muốn con được sống, dù chỉ một ngày”. Ông tin và hy vọng rằng, sau khi Nghĩa kháng cáo và xin ân xá, con ông sẽ nhận được sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Cha đẻ của Nghĩa nhấn mạnh, nếu Nghĩa được sống để đền tội, để chuộc lỗi thì đó là điều rất tốt và là hạnh phúc lớn của bản thân Nghĩa cũng như của gia đình. Ông Nguyễn Đức Hùng cho biết thêm, trong cuộc gặp mặt ngày 23/7, gia đình cũng đã khuyên giải và động viên Nghĩa kháng nghị, làm đơn xin tha chết với hy vọng "còn nước còn tát".

Ông Nguyễn Đức Hùng (ngoài cùng bên phải) nói chuyện với bố nạn nhân Linh 

"Trong suốt thời gian qua, gia đình đã rất hồi hộp, tưởng như Nghĩa đã không gửi kháng cáo. Giờ thì tôi có thể thở phào nhẹ nhõm và lại tiếp tục hy vọng, chờ đợi sự khoan hồng của pháp luật để Nghĩa được sống để đền tội và chuộc lỗi. Được như thế, gia đình biết ơn Đảng, Nhà nước rất nhiều", ông Hùng nói.

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Ba (bố của nạn nhân Nguyễn Phương Linh) tỏ ra rất điềm tĩnh trước thông tin Nghĩa kháng cáo. “Đó là quyền lợi pháp luật dành cho Nghĩa. Tôi đặt niềm tin vào pháp luật, vào sự nghiêm minh của công lý. Hành vi của Nghĩa là quá man rợ và không gì có thể bào chữa được điều đó”.

Nam Phong

Bình luận
vtcnews.vn