Sự cố ở 1 trường học vì phun thuốc chống sốt xuất huyết

Thời sựThứ Hai, 09/08/2010 03:09:00 +07:00

(VTC News) - Sáng nay (9/8), một bảo vệ trường cấp 2 đã ngất xỉu phải nhập viện, nhiều người bị dị ứng do bị ảnh hưởng của thuốc xịt phòng sốt xuất huyết.

(VTC News) - Khoảng 8 giờ 15 phút ngày 9/8, một bảo vệ trường cấp 2 đã ngất xỉu phải nhập viện, nhiều người bị dị ứng do bị ảnh hưởng của thuốc xịt phòng sốt xuất huyết.

Theo đó, trong lúc các cán bộ y tế TP. Huế đang xịt thuốc chống sốt xuất huyết tại trường THCS Nguyễn Văn Linh, phường Hương Sơn, TP Huế, ông Trần Tưởng, 56 tuổi, bảo vệ trường đã ngất tại chỗ khi dị ứng mùi nồng nặc của thuốc phun phòng sốt xuất huyết. 

Trước khi nhập viện, ông Tưởng có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, không lâu sau đó khó thở và phải cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế.

Trường THCS Nguyễn Văn Linh - nơi xảy ra sự cố khi phun thuốc phòng sốt xuất huyết

Ngoài ra, thầy Châu Văn Cung - hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Linh, một nhân viên kế toán và nhiều giáo viên khác cũng bị sốc thuốc nhẹ với biểu hiện ho sặc sụa, chóng mặt, nhức đầu. Tuy nhiên do kịp thời đi ra khỏi phạm vi có mùi thuốc nên những người trên tránh được nguy cơ ảnh hưởng xấu nhất.

Được biết, ông Tưởng đã dần hồi phục sức khỏe, hiện vẫn phải theo dõi đặc biệt tại bệnh viện đến khi khỏi hẳn mới về nhà.

Cô Nguyễn Thị Bích Loan, Phó hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Linh cho biết: Theo kế hoạch, sáng 9/8, đoàn cán bộ y tế của TP Huế về trường để phun thuốc chống dịch sốt xuất huyết. Mặc dù đã đảm bảo các điều kiện an toàn nhưng vì mùi thuốc quá mạnh nên đã xảy ra sự cố.

Sau khi xảy ra sự cố nêu trên, công việc phun thuốc đã được dừng lại ngay lập tức.

Trần Viết Long


Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010

Hãy tham gia bình chọn cho người đẹp mà bạn yêu thích nhất.
Người đẹp được bình chọn nhiều nhất sẽ giành được danh hiệu "Người đẹp do khán giả bình chọn" và giải thưởng trị giá 50 triệu đồng từ Ban tổ chức

Soạn tin:HH  <Số Báo Danh>  <Số người bình chọn đúng> 
gửi 8530

Xem danh sách thí sinh và thông tin chi tiết tại
http://binhchon.hoahauvietnam2010.vn

Bình luận
vtcnews.vn