Khởi công bãi đậu xe ngầm đầu tiên tại Việt Nam

Thời sựChủ Nhật, 08/08/2010 04:02:00 +07:00

(VTC News) – Dự án có mức đầu tư vốn lên đến 110 triệu USD, xây dựng ngầm dưới mặt bằng công viên Lê Văn Tám, tổng diện tích sử dụng hơn 72.000 m2.

(VTC News) – Dự án có mức đầu tư vốn lên đến 110 triệu USD, xây dựng ngầm dưới mặt bằng công viên Lê Văn Tám, tổng diện tích sử dụng hơn 72.000 m2 đã được khởi công sáng 8/8.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã tới dự, phát lệnh khởi công bãi đậu xe ngầm có quy mô lớn nhất TP.HCM và cũng cả của Việt Nam.

Mô hình bãi đậu xe trong tương lai được tổ chức tại công viên Lê Văn Tám - Q.1, TP.HCM (ảnh: N.D) 
Theo ông Lê Tuấn – Tổng GĐ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển không gian ngầm (IUS), với 5 tầng lầu, tổng diện tích sàn hơn 103.000 m2, dự kiến nơi đây sẽ có dành cho hơn 2.000 xe máy, 28 xe buýt và xe tải, 1.250 xe ô tô đậu lại.

Ngoài ra, bãi đậu xe này cũng dành 3 tầng hầm với hơn 30% diện tích sử dụng để dành cho khu vực trung tâm thương mại và dịch vụ cộng đồng.

IUS đã thuê một công ty tư vấn của Singapore lên phương án bảo tồn, di dời các cây xanh hiện có của công viên Lê Văn Tám (Q.1) để dành diện tích đất cho bãi đậu xe nói trên.

Đây là dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép thực hiện ngày 5/8/2009.

Theo dự kiến, sau 3 năm kể từ ngày khởi công, dự án sẽ chính thức được đưa vào sử dụng, nhằm góp phần cung cấp thêm cho đậu xe máy và ô tô đang thiếu trầm trọng ở khu vực trung tâm TP.HCM như hiện này.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn