Đà Nẵng thưởng nóng chiến sĩ phá án vụ giết lái xe ôm

Thời sựThứ Năm, 05/08/2010 05:28:00 +07:00

(VTC News) – Sau thành tích phá án nhanh chóng đối với hung thủ giết tài xế xe ôm cướp xe, UBND TP Đà Nẵng vừa quyết định thưởng nóng cho lực lượng CA.

(VTC News) – Sau thành tích phá án nhanh chóng đối với hung thủ giết tài xế xe ôm cướp xe hôm 23/7 vừa qua, UBND TP Đà Nẵng vừa quyết định thưởng nóng cho lực lượng CA.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng đã có QĐ số 5693/UB, thưởng nóng 24 triệu cho lực lượng CA phường Hoà Khánh Nam, Q. Liên Chiểu và CA phường Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng với thành tích nhanh chóng điều tra, làm rõ và truy bắt đối tượng giết người cướp tài sản hôm 23/7.

Trước đó, như VTC News đã đưa tin về việc người dân phát hiện xác người đàn ông nằm chết bên vệ đường trong tư thế nằm ngửa, trên người có nhiều vết thương và bê bết máu tại khu vực tổ 16, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng hôm ngày 23/7.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát điều tra CA quận Cẩm Lệ đã vào cuộc và tiến hành xác minh tung tích nạn nhân là ông Nguyễn Ngọc Tĩnh (SN 1944), trú tổ 36, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, làm nghề xe ôm.


Sau 6 ngày tích cực điều tra, Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng đã xác định và bắt thành công hung thủ gây án giết lái xe ôm là Nguyễn Hữu Ri Goóc 

Sau 6 ngày tích cực điều tra khám nghiệm hiện trường, lần theo dấu vết hung thủ và xác minh nguồn tin của quần chúng cung cấp. Đến 16h30 ngày 29/7, Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng đã xác định đối tượng gây án là Nguyễn Hữu Ri Goóc (SN 1989, thường trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng) và bắt khẩn cấp đối với y.

Ngày 30/7, Cơ quan CSĐT CA TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Nguyễn Hữu Ri Goóc về tội giết người, cướp tài sản, đồng thời củng cố hồ sơ để sớm đưa tên "sát thủ" máu lạnh này ra trước pháp luật.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn