Ra mắt web tiếng Nhật về Thăng Long – Hà Nội

Thời sựThứ Tư, 04/08/2010 10:13:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 3/8, TTXVN phối hợp cùng UBND TP Hà Nội và ĐSQ Nhật Bản tại HN đã chính thức khai trương phiên bản tiếng Nhật của trang web Thăng Long – HN.

(VTC News) - Ngày 3/8, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp cùng UBND TP Hà Nội và Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội đã chính thức khai trương phiên bản tiếng Nhật của trang web Thăng Long – Hà Nội.

 

Để kịp với dịp kỷ niệm Đại lễ ngàn năm vào tháng 10 năm nay, trang tiếng Nhật – tại địa chỉ http://jp.hanoi,vietnamplus.vn – trước mắt sẽ chỉ tập trung vào phần thông tin liên quan Đại lễ và các bài giới thiệu về Hà Nội, nhưng sẽ được duy trì lâu dài và bổ sung nhiều tin bài để trở thành trang web có đầy đủ thông tin nhất cho độc giả sử dụng tiếng Nhật.

 

Như vậy sau 4 tháng kể từ ngày khai trương, trang web này đã có tổng cộng 5 ngôn ngữ gồm tiếng Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Nhật Bản, góp phần quảng bá về thủ đô ngàn năm văn hiến.


 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ngài Sakaba Mitsuo, phát biểu tại buổi họp báo khai trương trang web bằng tiếng Nhật Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: TS

 

“Nhiều người Nhật yêu quý Hà Nội và rất muốn tìm hiểu về thủ đô của nước Việt Nam nhưng lại rất khó tìm được thông tin trên mạng internet bằng chính ngôn ngữ của mình. Vì thế một website bằng tiếng Nhật chính là cách hiệu quả nhất để đưa người dân Nhật đến với Hà Nội”, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam - Ngài Sakaba Mitsuo phát biểu.

 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Nguyễn Thế Thảo cho biết: “Với 5 ngôn ngữ, trang web này thực sự tạo được sự khác biệt, làm phong phú thêm các hình thức tuyên truyền quảng bá về Thăng Long – Hà Nội, góp phần giới thiệu nhiều khía cạnh của thủ đô văn hiến tới lượng độc giả lớn hơn và đa dạng hơn tại nhiều quốc gia trên thế giới”.

 

TTXVN hiện cũng có một sản phẩm tiếng Nhật khác là website của Báo ảnh Việt Nam.

 

Kiên Cường

 

Bình luận
vtcnews.vn