Bắt giữ tác giả của trò gian lận tại cây xăng

Thời sựThứ Hai, 02/08/2010 05:25:00 +07:00

(VTC News) - Công an TP Hà Nội cho biết, đã bắt được tác giả của con chip điện tử được lắp đặt cho việc ăn trộm xăng tại cây xăng số 47 đường Phạm Văn Đồng.

(VTC News) - Ngày 1/8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lí kinh tế và chức vụ (PC 46) - Công an TP Hà Nội cho biết, đã bắt được tác giả của con chip điện tử được lắp đặt cho việc ăn trộm xăng tại cây xăng số 47 đường Phạm Văn Đồng, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội.


Đó là chính là Nguyễn Tuấn Quang (SN 1979), trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội là nhân viên tại cây xăng này. Khai nhận trước cơ quan điều tra Quang cho biết, đã vận dụng những hiểu biết về điện tử của mình để sáng chế ra con chip điện tử có thể điều chỉnh, kiểm soát dòng chảy của xăng.

Bộ chip điện tử này đã được Quang khai nhận do Quang sáng chế.

Làm việc tại cây xăng, ngoài mức lương 1,8 triệu đồng/tháng, Quang còn được chủ cây xăng trả thêm 1 triệu đồng do là người sáng chế và điều khiển con chip gian lận xăng này. Trước đó, ông Nguyễn Thế Lộc (SN 1956), chủ doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Lộc, chủ của cây xăng cũng đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Theo tính toán của cơ quan điều tra, mỗi lít xăng bán ra, người tiêu dùng đã bị doanh nghiệp này móc túi 1.199 đồng.

Vụ việc đang được PC 46 tiếp tục điều tra, làm rõ.

Dương Lãng Hoàng
 
Bình luận
vtcnews.vn