Thêm một xe ôm gục dưới cơn mưa dao

Thời sựThứ Bảy, 31/07/2010 09:30:00 +07:00

(VTC News) - Khi vào ngõ vắng, Goóc ra tay hạ sát ông Tính bằng nhiều nhát dao khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Sau đó y cướp xe máy rồi bỏ trốn.

(VTC News) - Khi vào một ngõ vắng thuộc tổ 16 phường Hòa An, y ra tay hạ sát ông Tính bằng nhiều nhát dao khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Sau đó Goóc cướp chiếc xe máy, lấy tài sản, giấy tờ rồi bỏ trốn.

Liên quan đến cái chết của ông Nguyễn Ngọc Tĩnh (SN 1944, thường trú tại phường Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) lái xe ôm được người dân phát hiện hôm 23/7 tại phường Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Ngày 29/7, sau 6 ngày lần theo dấu vết, cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp hung thủ vụ án là Nguyễn Hữu Ri Goóc (SN 1989, thường trú tại Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) tại phường Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng khi y đang lẫn trốn tại đây.

Tên Nguyễn Hữu Ri Goóc bị bắt giữ tại cơ quan cảnh sát điều tra. 

Trước đó, vào khoảng 3h sáng ngày 23/7, Nguyễn Hữu Ri Goóc gọi ông Nguyễn Ngọc Tĩnh chở đi công chuyện, khi ông Tĩnh cho xe đi vào một ngõ vắng thuộc tổ 16 phường Hòa An (Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Goóc đã ra tay hạ sát ông Tĩnh bằng nhiều nhát dao khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Sau đó Goóc cướp chiếc xe máy BKS 43R1-0182, lấy tài sản, giấy tờ của ông Tĩnh rồi bỏ trốn. Đến 5h cùng ngày, thi thể ông Tĩnh được người dân đi tập thể dục phát hiện trong tình trạng nhiều vết đâm găm chi chít trên người.

Chiếc xe máy tang vật của ông Tính bị Goóc cướp đi 

Sau khi bắt thành công hung thủ, sáng ngày 30/7, Cơ quan CSĐT CA TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Nguyễn Hữu Ri Goóc về tội “giết cướp” .

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn