Dự báo thời tiết nguy hiểm đe dọa Hà Nội

Thời sựThứ Hai, 26/07/2010 05:57:00 +07:00

(VTC News) – Trong những loại thời tiết nguy hiểm được chuyên gia liệt kê, loại thời tiết nguy hiểm “đe dọa” Hà Nội hiện nay là mưa lớn gây ngập úng...

(VTC News) – Trong những loại thời tiết nguy hiểm được chuyên gia liệt kê, loại thời tiết nguy hiểm thường trực “đe dọa” Hà Nội hiện nay là mưa lớn gây ngập úng...

VTC News vừa có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Trung tâm dự báo KTTVTW Lê Thanh Hải về những thông tin thời tiết nguy hiểm với Hà Nội được dự báo gần đây và các loại thời tiết nguy hiểm “đe dọa” Hà Nội.

Trong bản tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm cho khu vực Hà Nội thường thấy cảnh báo mây dông lớn có khả năng xảy ra mưa lớn và gió giật mạnh trên khu vực Hà Nội (Ảnh: Kiều Minh) 

- Thưa ông, mới đây Trung tâm KTTVTW đưa ra một số dự báo thời tiết nguy hiểm, ông có thể nói rõ hơn về loại dự báo thời tiết này?

Vừa rồi chúng tôi có đưa hình thức thử nghiệm dự báo thời tiết mới, dự báo cực ngắn (trong 1-3 tiếng đồng hồ).

Loại hình dự báo này hiện chỉ dùng trong phạm vi Hà Nội, được thông tin trên trên kênh VOV giao thông (Đài Tiếng nói Việt Nam) và gửi tới một số đơn vị liên quan nhằm chủ động ứng phó với các hiện tượng thời tiết bất thường.

Cùng với đó, loại hình dự báo thời tiết cực ngắn này cũng được phục vụ cho dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, vì dự báo trong khoảng thời gian cực ngắn nên sẽ có độ chính xác và tin cậy cao.

Từ tháng 7-10/2010, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương sẽ phối hợp với Đài khí tượng Cao không để đưa ra những dự báo cực ngắn về mưa dông trong khu vực nội thành Hà Nội, đồng thời khai thác hiệu quả hệ thống radar thời tiết.

Trên thế giới, việc sử dụng số liệu radar phục vụ cho công tác dự báo khá phổ biến, đặc biệt là dự báo cực ngắn các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Ở Việt Nam, hệ thống dự báo cực ngắn (thời hạn nhỏ hơn 3 giờ) chưa được triển khai nên tác dụng rađa thời tiết chưa được phát huy. Vì vậy, quy hoạch mạng lưới radar thời tiết là giải pháp cần thiết để dự báo kịp thời, chính xác.

- Ông có thể nói rõ sự khác biệt của hình thức dự báo thử nghiệm này so với dự báo thời tiết thông thường như thế nào?

Ví dụ khi dự báo đêm và sáng có mưa rào và dông nhưng không nói được mưa to hay mưa vừa. Nay dự báo cực ngắn này sẽ cập nhật đầy đủ, chi tiết hơn.

Nhưng như tôi đã nói, dự báo chủ yếu là phục vụ cộng đồng trong nội thành Hà Nội thôi, chưa mở rộng.

- Vì sao chưa mở rộng và bao giờ sẽ mở rộng loại hình dự báo này, thưa ông?

Trước măt thí điểm loại hình dự báo thời tiết này tại Hà Nội rồi sẽ mở rộng. Nhưng phải trong tương lai rất dài, và sẽ làm ở một số thành phố lớn mà các cơ sở khí tượng thủy văn của chúng tôi ở đó.

Ở các nước cũng có loại hình dự báo này phục vụ hoạt động tại các sân vận động thi đấu, phục vụ bắn pháo hoa… hay như ở Trung Quốc họ dự báo trước có mưa và có thể làm cho mưa tan khi có sự kiện trọng đại - Việt Nam thì cảnh báo để có thể di dời nghi lễ quan trọng sang thời điểm thích hợp hơn.

- Liên quan đến thời tiết nguy hiểm, nhất là khi Trung tâm dự báo KTTVTW hiện chỉ dự báo thí điểm thời tiết nguy hiểm tại Hà Nội – xin hỏi ông Hà Nội thường bị những loại thời tiết nguy hiểm nào “đe dọa”?

Đó là những trận mưa lớn, thường là cỡ 20 li (mm)/giờ, ví như trận mưa lớn hôm 13/7 vừa rồi là 160 li trong hơn 2,5 tiếng, như vậy là khoảng trên 50 li/giờ và chúng tôi đã có dự báo thời tiết nguy hiểm cho khu vực Hà Nội ngay sáng hôm đó.

Ngoài mưa lớn, Hà Nội còn có thể gặp các loại hình thời tiết nguy hiểm khác như dông mạnh khiến gió giật đổ cây; nắng nóng; rét đậm, rét hại; các đợt gió mùa đông bắc; bão và áp thấp nhiệt đới; rồi sương mù - nhưng không nguy hiểm cao lắm vì chỉ ảnh hưởng đến người tham gia giao thông…

Cùng với đó, về thủy văn thì còn có ngập úng đô thị khi nước sông Hồng dâng lên mức báo động 1, báo động 2; rồi lũ quét sạt lở đất…

"Hiểm hoạ" ngập úng luôn thường trực "đe dọa" Hà Nội khi có mưa lớn (Ảnh: Kiều Minh) 

- So với các tỉnh lân cận, Hà Nội  thường bị thời tiết nguy hiểm nào “tấn công” nhiều hơn, thưa ông?

Hà Nội gần đây có bị “đe dọa” bởi mưa lớn, nắng nóng và dông mạnh. Hiện đang có phỏng đoán thời tiết nguy hiểm lớn đối vi Hà Nội hiện nay là mưa lớn gây ngập úng, còn các hiện tượng khác thì mức đe dọa như nhau so với các tỉnh khác.

- Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho VTC New!

Kiều Minh (thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn