Nam thanh niên ôm cặp nhảy cầu Chương Dương

Thời sựThứ Ba, 20/07/2010 09:30:00 +07:00

(VTC News) - Hôm qua, ngày 19/7, trên cầu Chương Dương đã xảy ra một vụ "trẫm mình" hy hữu.

(VTC News) - Hôm qua, ngày 19/7, trên cầu Chương Dương đã xảy ra một vụ nhảy cầu hy hữu.

Khoảng 17h30 một thanh niên (chừng là học sinh – sinh viên) đã đi xe máy ra giữa cầu rồi lao xuống dòng nước xiết. Địa điểm mà thanh niên này chọn là ở giữa cầu Chương Dương, cách đầu cầu chừng 1km theo hướng Hà Nội đi Gia Lâm.

Nhiều người dân có mặt lúc đó cho biết, thanh niên này còn kịp tháo mũ bảo hiểm treo lên ghi đông rồi ôm cặp, trèo qua lan can rồi mới  “trẫm mình” xuống sông Hồng. Sự việc xảy ra quá nhanh nên không ai kịp ngăn cản.

Nam thanh niên ngoi lên khỏi mặt nước, kêu cứu

Khi chạm mặt nước, thanh niên này không bị chìm mà dường như anh ta cảm nhận thấy cái chết đang đến gần nên cứ ngoi lên, kêu cứu. Nhiều người thấy vậy cho rằng thanh niên này biết bơi nên không cứu. Khoảng 30 giây sau thì chàng thanh niên chìm hẳn, chỉ còn chiếc cặp trôi dần về phía hạ lưu.
Chiếc xe người thanh niên bỏ lại trên cầu 

Nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại xem, khiến cầu Chương Dương bị tắc cục bộ trong vòng 30 phút. Hiện trường còn chiếc xe mang BKS 18Z5 – 6496.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Minh Lý

Bình luận
vtcnews.vn