Cấm nuôi hải sản tại vịnh Mân Quang do nguy cơ ô nhiễm

Thời sựThứ Ba, 20/07/2010 02:07:00 +07:00

(VTC News) – Chiều 19/7, Sở TMNT Đà Nẵng cho biết, ngành chức năng TP đã cấm nuôi cá tại khu vực vịnh Mân Quang do nguy cơ ô nhiễm từ âu thuyền Thọ Quang...

(VTC News) – Chiều 19/7, Sở TMNT Đà Nẵng cho biết, ngành chức năng TP đã cảnh báo người dân không được nuôi cá tại khu vực vịnh Mân Quang do nguy cơ ô nhiễm từ KCN thủy sản Thọ Quang...

Tính đến chiều 19/7, hiện tượng cá nuôi tại các lồng bè của ngư dân chết trắng tại vịnh Mân Quang, phường Thọ Quang, Mân Thái, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) vẫn tiếp tục xảy ra. Để vớt vát, nhiều hộ dân nuôi cá bè liên tục chạy máy nổ để sục ôxy cứu số cá còn sót lại sau sự cố cá chết hàng loạt hôm 17/7.

Trước đó, theo phản ánh của người dân nuôi trồng thủy sản tại đây, hiện tượng cá chết hàng loạt tại các lồng cá tại khu vực vịnh Mân Quang được phát hiện từ đêm 16/7, khi nhiều người dân canh cá bè trên vịnh Mân Quang phát hiện có mùi hôi lạ, nước trở màu khác thường và chỉ sau vài giờ sau, hàng ngàn con cá đồng loạt ngửa bụng rồi chết. Nhiều người dân tiếc rẻ tranh thủ vớt cá, nghêu… đi bán với giá rất thấp với hi vọng vớt vát được ít nhiều.

Người dân thu gom cá, nghêu, cua ghẹ chết trắng tại cồn cát vinh Mân Quang (phường Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng)

Chiều ngày 19/7, ông Huỳnh Ngọc Lợi, Chủ tịch Hội Nông dân P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã xuống hiện trường kiểm tra và nhận thấy, hiện tượng cá chết kèm theo nước có mùi hôi thối, đục là có. Nhưng thiệt hại bao nhiêu chúng tôi chưa có thống kê cụ thể, do các hộ dân nơi đây nuôi trồng chủ yếu tự phát”.

“Tuy nhiên, hiện tượng cá chết do rất nhiều nguyên nhân gây nên, có thể do thời tiết khiến nước thiếu ô-xy, nước bị ô nhiễm…Còn nguồn nước thải từ các nhà máy thải ra ô nhiễm âu thuyền Thọ Quang rồi theo dòng nước chảy ra vịnh Mân Quang lâu nay là chuyện ai cũng biết. Trước đây, tình trạng cá chết cũng thỉnh thoảng xuất hiện nhưng không nhiều như vừa qua. Tuy nhiên, nguyên nhân thì cần phải có sự can thiệp và đánh giá cụ thể của cơ quan chức năng. Hiện Sở TNMT TP.Đà Nẵng đã vào cuộc”, ông Lợi cho biết thêm.

Cùng ngày, ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở TNMT TP.Đà Nẵng cho biết: “Đối với các hộ nuôi trồng thủy hải sản tại đây, chúng tôi và các ngành liên quan đã có khuyến cáo và cấm nuôi trồng thủy sản vì nguy cơ nguồn nước ô nhiễm do KCN thủy sản Thọ Quang, ảnh hưởng đến chất lượng thủy sản nuôi trồng và ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Nhưng mấy năm nay, các hộ dân vẫn tiếp tục nuôi trồng, mặc dù chính quyền đại phương nhiều lần cưỡng chế, nên việc cá nuôi tại khu vực này bị chết là khó tránh khỏi khi nước phía trong âu thuyền Thọ Quang chảy ra.

Hiện chúng tôi đang lấy mẫu để đánh giá chất lượng nước tại đây để xác định tình trạng ô nhiễm, dự kiến chỉ trong vài ngày sẽ có kết quả kiểm tra. Trên cơ sở đó, một lần nữa chúng tôi sẽ đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp xử lý”.


Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn