Đêm 13/7, bão CONSON gây gió giật cấp 13 trên biển Đông

Thời sựThứ Ba, 13/07/2010 06:57:00 +07:00

(VTC News) – Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 13/7 vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông gió sẽ mạnh dần tới cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13.

(VTC News) – Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 13/7 vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13.


Dự báo, sáng 14/7, bão CONSON sẽ vào biển Đông (Ảnh: TT KTTVTW) 

Trung tâm dự báo KTTVTW cho biết, hồi 19 giờ ngày 12/7, vị trí tâm bão CONSON ở vào khoảng 14,3 độ vĩ Bắc; 127,7 độ kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 640 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (75 - 102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 19 giờ ngày 13/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ vĩ Bắc; 122,1 độ kinh Đông ngay trên vùng bờ biển phía Đông đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (82 - 117 km/giờ), giật cấp 12, cấp 13. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 80 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

Như vậy khoảng sáng ngày 14/7, bão sẽ đi vào khu vực phía Đông biển Đông. Đến 19 giờ ngày 14/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ vĩ Bắc; 118,1 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (82 - 117 km/giờ), giật cấp 12, cấp 13. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Trong khoảng 48 - 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km.

Đến 19 giờ ngày 15/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ vĩ Bắc, 114,9 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (82 - 117 km/giờ), giật cấp 12, cấp 13. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 13/7 vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động rất mạnh.


Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn