Bé gái 3 tuổi nghi bị đè chết tại trường Mầm non

Thời sựChủ Nhật, 11/07/2010 01:23:00 +07:00

(VTC News) – Khi cháu Băng Trâm (3 tuổi) đang chơi trong phòng học thì bị tấm liếp giường dựng sát cửa phòng đổ xuống đè lên người gây chấn thương vùng đầu...

(VTC News) – Theo ông Bùi Trung Thành, Phó trưởng Công an thị trấn Phú Thiện (huyện Phú Thiện, Gia Lai), trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 9 giờ 30 ngày 6/7, trong lúc đang chơi trong phòng học của trường, cháu Dương Thị Băng Trâm bị tấm liếp giường dựng sát cửa phòng đổ xuống đè lên người gây chấn thương vùng đầu, phổi.


Chiều 10/7, bác sĩ Phạm Chí Quang, Phó giám đốc Trung tâm y tế huyện Phú Thiện (Gia Lai), cho biết: bé gái Dương Thị Băng Trâm (3 tuổi) được các cô giáo Nhóm trẻ Mầm non Tư thục 8-3 tại thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện (Gia Lai) đưa vào trung tâm cấp cứu đã chết.

Trước đó, lúc 9 giờ 30 phút ngày 6/7, Trung tâm y tế Phú Thiện tiếp nhận cấp cứu cháu Trâm trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, môi tím và có nhiều vết xây xát vùng ngực.

Nhóm trẻ Mầm non tư thục 8-3, nơi bé gái 3 tuổi bị tai nạn  

Nguyên nhân của sự việc, theo ông Bùi Trung Thành - Phó trưởng Công an thị trấn Phú Thiện - cho biết: trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 9 giờ 30 này 6/7, trong lúc đang chơi đùa trong phòng học của trường, cháu Dương Thị Băng Trâm bị tấm liếp giường dựng sát cửa phòng đổ xuống đè lên người gây chấn thương vùng đầu, phổi.

Cho đến chiều ngày 10/7, mặc dù phía gia đình đã tổ chức an táng cho  bé Trâm, nhưng theo Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Thiện, vụ việc hiện vẫn chưa được tiến hành điều tra làm rõ do phía gia đình và nhà trường không trình báo với cơ quan Công an.

Bé Dương Thị Băng Trâm là con gái duy nhất của anh Dương Văn Bộ (26 tuổi) và chị Trần Thị Dương (24 tuổi) cùng nghề làm ruộng, trú ở thôn Thắng Lợi, xã Ia Sol (Phú Thiện, Gia Lai). Như thường lệ, sáng 6/7, sau khi gia đình chở cháu từ nhà cách gần 4 cây số đến trường gửi cho các cô giáo nuôi dưỡng thì sự việc đau lòng đã xảy ra.

Nhóm trẻ Mầm non Tư thục 8-3 do vợ chồng cô giáo Trần Thị Thủy – Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Chư A Thai và anh Huy - cán bộ Nhà máy thủy điện Ayun Hạ - thành lập và đưa vào hoạt động được hơn 4 năm. Trường nằm sát bên cạnh nhà cô giáo hiệu trưởng tại ở thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện. Dịp hè, trường có 3 lớp mầm non với khoảng 60 trẻ 3-5 tuổi do 3 cô giáo nuôi dưỡng; Còn vào năm học, trường có 6 lớp với khoảng 120 cháu học theo diện bán trú.


Đức Phương

Bình luận
vtcnews.vn