Xử phạt PETEC do chậm báo cáo sự cố tràn dầu

Thời sựThứ Ba, 06/07/2010 01:20:00 +07:00

(VTC News) – Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.Đà Nẵng ngày 5/7, cho biết, Sở này đẽ chỉ đạo Thanh tra lập biên bản xử phạt PETEC.

(VTC News) – Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.Đà Nẵng ngày 5/7 cho biết, Sở này đẽ chỉ đạo Thanh tra lập biên bản xử phạt và yêu cầu Xí nghiệp PETEC khẩn trương khắc phục sự cố.

Theo đó, sự cố thủng đường ống dẫn dầu của Xí nghiệp PETEC Hòa Hiệp tại tổ 11, Kim Liên 5A, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu xảy ra vào lúc 5h30 ngày 4/7, nhưng đến 17h30 phút cùng ngày, Sở TN&MT TP.Đà Nẵng mới nhận được tin. Ngay lập tức, Đoàn Thanh tra Sở TN&MT có mặt tại hiện trường, kiểm tra tình hình khắc phục sự cố.

Kết quả kiểm tra cho thấy, nguyên nhân sự cố là do ống dẫn dầu 200mm của đơn vị này bị rò rỉ khiến khoảng 1.000 lít dầu tràn ra ngoài. Sau khi sự cố xảy ra, phía PETEC đã dừng bơm, khóa 2 đầu ống dầu, tiến hành ốp bịt kín lỗ thủng, đồng thời bơm nước kiểm tra an toàn.

Đến 7h5' cùng ngày, sự cố được khắc phục và dầu được bơm trở lại. Tại thời điểm kiểm tra, dầu không còn rò rỉ song ngoài môi trường vẫn còn một lượng dầu nhỏ. Ước tính, khoảng 1.200 lít dầu đã được thu hồi trở lại. Hơn nữa, do sự cố xảy ra trên đất liền, bán kính tác động nhỏ và đơn vị đã khắc phục kịp thời nên sự cố không ra hậu quả nghiêm trọng.


Trước sự việc trên, Sở TN&MT Đà Nẵng yêu cầu trong vòng 3 ngày, đơn vị tiếp tục thu hồi, xử lý làm sạch dầu ở khu vực trên. Tạm ngưng việc sử dụng đường ống vừa bị sự cố để tập trung kiểm tra lại độ an toàn và chỉ được phép hoạt động dẫn dầu trở lại khi độ an toàn được cơ quan có chức năng kiểm định, xác nhận đồng thời chỉ đạo Thanh tra lập biên bản xử phạt đơn vị theo quy định do PETEC không báo cáo kịp thời cho cơ quan ứng cứu thường trực Sở TN&MT biết để xử lý


Dân mang cuốc, xẻng chặn nước thải KCN chảy ra ruộng

Người dân thôn Trung Sơn bức xúc dùng bao cát ngăn nước thải chảy ra ruộng hoa màu 
Sáng ngày 5/7, hàng chục người dân ở thôn Trung Sơn (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đã mang theo cuốc, xẻng, bao dựng cát, đất để chắn dòng nước thải ô nhiễm từ KCN Hòa Khánh chảy đổ về ruộng hoa màu.

Tại hiện trường, ông Võ Chí Thanh, Trưởng thôn Trung Sơn bức xúc cho biết, gần 3 năm nay, nước thải ô nhiễm từ KCN Hòa Khánh đổ trực tiếp ra cánh đồng lúa Trung Sơn khiến lúa và rau của người dân bị chết. Nhiều diện tích đất phải bỏ hoang. Riêng vụ hè thu này, người dân Trung Sơn có 12 ha đất không thể sản xuất. Nhiều ruộng mới gieo sạ cũng héo úa, chết dần do bị ngập nước thải. Đã nhiều lần người dân kiến nghị, nhưng đâu vẫn vào đấy. Bức xúc hàng chục hộ nông dân ở Trung Sơn đã kéo ra đắp đê ngăn dòng nước thải.

Trước diễn biến sự việc, sáng ngày 5/7, Phòng TN&MT huyện Hòa Vang đã xuống hiện trường lập biên bản sự việc, đề nghị ban quản lý KCN Hòa Khánh phải gặp gỡ người dân để có thỏa thuận hợp lý, không gây ảnh hưởng xấu đến ANTT. Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Điểu,- Giám đốc Sở TN&MT TP.Đà Nẵng - khẳng định: "Ngày 6/7, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, khảo sát lập dự án cải tạo kênh mương thoát nước thải, xây mới hệ thống và kiến nghị hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại”.


Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn