Thêm TS vừa chạy thận, sốt cao, tiêu chảy đi thi ĐH

Thời sựChủ Nhật, 04/07/2010 05:38:00 +07:00

(VTC News)- TS Trương Hải Đức dự thi tại phòng số 54, trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vừa phải tiêm thuốc trợ lực, vừa phải chạy thận để đi thi ĐH.

(VTC News)- TS Trương Hải Đức dự thi tại phòng số 54, trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vừa phải tiêm thuốc trợ lực, vừa phải chạy thận để đi thi ĐH.

Thêm nhiều TS ốm nặng trong ngày

Thời tiết nắng nóng, mệt mỏi vì thức đêm ôn thi đã quật ngã không ít TS, trong đó có TS Trương Đức Hải. Trước đó 1 tuần, do quá căng thẳng vì ôn thi, nên  Đức đã uống thuốc bổ, với các loại B1, B12. Nhưng không nờ, sau 1 tuần, Đức tăng cân đột biến, người bị phù. Gia đình phải đưa em BV Việt Đức, tại đây, các bác sĩ đã xác định em bị suy thận phù cấp phải nằm điều trị.

TS Đức (áo đen) đang làm bài thi. HL 

Hôm nay, Đức vẫn xin phép các bác sĩ đi thi và phải tiêm thuốc trợ lực, rất may trong buổi thi sáng và chiều nay em vẫn làm bài được bình thường.

PGS Vũ Văn Hóa, Chủ tịch Hội đồng thi của trường cho biết: “Để bảo đảm sức khỏe cho thí sinh, nhà trường đã báo y tế chuẩn bị sẵn phương án để nếu em Đức mệt thì có biện pháp cứu chữa kịp thời”.

Cũng tại điểm thi của ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN, đã có 4 TS bị tiêu chảy cấp trong ngày hôm nay, do thức ăn không đảm bảo.

TS Nguyễn Hoàng, trưởng phòng đào tạo Viện ĐH Mở cho biết, tại Hội đồng thi Ngọc Thụy có 1 TS bị sốt cao từ sáng. HĐT đã bố trí em ngồi phòng thi thoáng mát. Tuy nhiên, đến chiều, TS này tiếp tục sốt và liên tục yêu cầu các thầy đưa BS giỏi vào khám cho mình.

Tuy nhiên, do yêu cầu của quy chế, không thể đưa người ngoài vào cũng như có Y tế của trường, nên các y tá vẫn luôn túc trực để cứu chữa cho TS này kịp thời. Rất may là sức khỏe của TS này vẫn được duy trì ổn định đến hết buổi thi chiều nay.

Tại điểm thi trường Tiểu học Phan Đình Giót, thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội, một TS bị liệt hai chân phải cõng vào phòng thi. TS này được các giám thị rất ngưỡng mộ vì giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của TS này có điểm tốt nghiệp THPT rất cao với môn Toán điểm 10, Lý điểm 10.

51 TS bị đình chỉ thi do sử dụng di động

Cũng theo TS Nguyễn Hoàng, tại hội đồng thi trường THPT Ngô Thì Nhậm của Viện ĐH Mở, giám thị đã bắt 2 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi. Tuy chưa sử dụng nhưng vẫn bị đình chỉ thi, theo đúng quy chế của bộ.

Tại Học viện Ngân hàng đã chặn kịp thời được 2 thí sinh có dấu hiệu gian lận vì thuộc diện "đình chỉ thi 2 năm" do Bộ gửi danh sách về.

Như vậy, trong ngày thi đầu tiên, theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, đã có 651.815 TS dự thi, trong đó 1.717 TS bỏ thi không rõ lý do; có 71 TS vi phạm quy chế thi, trong đó Hội đồng coi thi phải ra quyết định đình chỉ 51 TS, phần lớn mang điện thoại vào phòng thi, 17 khiển trách và ba TS bị cảnh cáo.

Cũng trong ngày thi đầu tiên này, có một cán bộ coi thi bị đình chỉ vì đã làm rách bài thi của thí sinh và một cán bộ bị khiển trách.  Do đây là lỗi cho cán bộ coi thi nên bài thi này vẫn được chấm như các bài thi bình thường.

 Tại trường học viện Hành Chính, giáo sư tiến sĩ Đinh Văn Tiến cho biết trường có một trường hợp đặc biệt là thí sinh khiếm thị. Thí sinh này tên Hoàng Minh Quang (Lương Sơn – Hòa Bình) được gia đình đưa đến. Do là TS đặc biệt nên trường đã bố trí hẳn một mình một phòng, một camera, một kỹ thuật viên ghi âm, quay phim, 10 cuộn băng ghi âm và kèm 2 giám thị.


HL

Bình luận
vtcnews.vn