Hà Tĩnh: Kiểm điểm các địa phương để cháy rừng

Thời sựThứ Năm, 01/07/2010 07:54:00 +07:00

(VTC News) - Theo nhận định của CQCN thì phần lớn các vụ cháy rừng thời gian qua nhiều khả năng liên quan đến các mối tư thù cá nhân dẫn đến phá hoại lẫn nhau.

(VTC News) - Từ ngày 14 đến ngày 29/6, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã để xảy ra 15 vụ cháy rừng tại 3 huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang. UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với các địa phương, đặc biệt là huyện Hương Sơn.                                

Chỉ trong vòng 15 ngày tại Hà Tĩnh đã xảy ra 15 vụ cháy rừng 

Trước tình hình rừng bị cháy liên tục, ngày 30/6, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Minh Kỳ đã tổ chức một cuộc họp khẩn với huyện Hương Sơn. Tại đây ông Kỳ đã nghiêm túc phê bình huyện Hương Sơn vì đã để xảy ra cháy rừng quá nhiều. Cụ thể trong mùa nắng nóng năm nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh để xảy ra 20 vụ cháy thì Hương Sơn đã cháy tới 12 vụ. Đặc biệt từ ngày 14 đến ngày 29/6, toàn tỉnh xảy ra 15 vụ cháy thì Hương Sơn cháy tới 10 vụ. Trong 2 ngày 27 và 28/6 tại Hương Sơn đã xảy ra 4 vụ cháy rừng liên tiếp. Ông Kỳ cho rằng cần phải xem lại vai trò quản lý của các cấp chính quyền và khả năng giữ rừng của lực lượng kiểm lâm cũng như các chủ rừng trên địa bàn.

Cháy rừng không chỉ làm thiệt hại lớn về tài nguyên rừng, giá trị sinh thái, lợi ích kinh tế của người dân và các chủ rừng mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Bởi theo nhận định của cơ quan chức năng thì phần lớn các vụ cháy rừng thời gian qua nhiều khả năng liên quan đến các mối tư thù cá nhân dẫn tới đốt rừng để phá hoại lẫn nhau. Phó chủ tịch Trần Minh Kỳ yêu cầu cơ quan chức năng ở các huyện Hương Sơn Vũ Quang phải khẩn trương vào cuộc để điều tra nguyên nhân, xác định thủ phạm và khởi tố vụ án.

Trước đó một ngày UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có công điện khẩn gửi tất cả các huyện thị có rừng trong đó yêu cầu triển khai hàng lọat biện pháp cấp bách như phân công lực lượng ứng trực 24/24, nghiêm cấm người vào rừng không rõ lý do trong những thời điểm nắng nóng cao độ.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các ngành chức năng nghiêm túc xem xét kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với chủ rừng, UBND các huyện xã để xảy ra cháy rừng.

Trần Long

Bình luận
vtcnews.vn