Ngã từ tầng 5 xuống đất, bé gái 3 tuổi tử vong

Thời sựThứ Hai, 28/06/2010 05:59:00 +07:00

(VTC News) – Sáng nay, người dân nhà N05 khu đô thị mới Dịch Vọng bàng hoàng chứng kiến cảnh một bé gái 3 tuổi rơi từ ban công tầng 5 xuống đất tử vong.

(VTC News) – Sáng nay, người dân nhà N05 khu đô thị mới Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) bàng hoàng chứng kiến cảnh một bé gái 3 tuổi rơi từ ban công tầng 5 xuống đất và tử vong.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, nạn nhân là cháu Trần Phạm Minh Anh. Khoảng 8h30 ngày 28/6, cha mẹ cháu bé là anh Trần Trung Tín và chị Phạm Minh Thơ khóa cửa ra ngoài. Khi cháu Minh Anh ngủ dậy, không thấy ai liền đi ra ngoài ban công.

Ban công căn hộ nơi xảy ra vụ tai nạn 

Tại đây, cháu bé trèo lên một vật cứng kê dưới đất, với tay lên ban công và bị ngã xuống đất. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Điều đáng lưu tâm, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tai nạn trẻ nhỏ bị rơi khỏi ban công chung cư. Năm 2007, cháu Đặng Hồng Phúc (hơn 4 tuổi) rơi từ tầng 11 xuống đất tại khu NƠ 9B tập thể bán đảo Linh Đàm. Sự việc xảy ra khi người giúp việc đi chợ, cha mẹ cháu bé vắng nhà, Phúc ngủ dậy ra ngoài ban công chơi. Sau đó, cháu bé leo lên thùng rác và ngã khỏi lan can (rộng khoảng 80cm, cao khoảng 1m) rơi xuống đất.

Phúc Hưng

Bình luận
vtcnews.vn