Bất ngờ hoãn bay vì khách tò mò mở cửa thoát hiểm

Thời sựThứ Tư, 23/06/2010 11:35:00 +07:00

Theo một chuyên viên kỹ thuật: Rất may là sự việc xảy ra khi máy bay còn dưới mặt đất, nếu đã ở trên không thì thảm họa sẽ xảy ra...

Theo một chuyên viên kỹ thuật: Rất may là sự việc xảy ra khi máy bay còn dưới mặt đất, nếu đã ở trên không thì thảm họa sẽ xảy ra...

Theo tin từ nhà chức trách sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), vào lúc 9 giờ 20 phút ngày 22/6, chuyến bay của công ty Vasco mang số hiệu OV 9810- ATR 72 đưa khách từ TP.HCM ra Chu Lai (Quảng Nam) chuẩn bị cất cánh thì bất ngờ phải dừng lại vì hành khách ngồi hàng ghế số 1C tên Nguyễn Văn Khiêm đã tò mò mở chốt cửa thoát hiểm phía bên phải máy bay.
 
Sau khi các chuyên viên kỹ thuật, thợ máy kiểm tra và đóng cửa thoát hiểm này lại, thấy không ảnh hưởng đến an toàn, chuyến bay mới tiếp tục được cất cánh.
 
Theo một chuyên viên kỹ thuật: Rất may là sự việc xảy ra khi máy bay còn dưới mặt đất, nếu đã ở trên không thì thảm họa sẽ xảy ra...

Từ sự việc này một lần nữa cảnh báo tình trạng thiếu ý thức của một số hành khách khi đi máy bay. Những hành vi tương tự có thể gây thiệt hại lớn về tài sản và uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn cũng như tính mạng của nhiều người khác.

Theo Người lao động

Bình luận
vtcnews.vn